Vụ cắt nhầm u: Khối u được cắt là u quái

(Dân trí) - Ông Võ Văn Bản, Phó Tổng giám đốc BV Việt - Pháp cho biết, BV đã liên lạc được với bác sĩ Rougier - người trực tiếp mổ cho bệnh nhân Liên. Bác sĩ Rougier khẳng định việc cắt khối u bên phải là đúng.

Tại thời điểm mổ, bác sĩ Rougier cũng xác nhận không thấy có khối u bên buồng trứng trái. Tuy nhiên, ông Rougier không nhớ chính xác khi mổ cho bệnh nhân Liên ông đã nói những cái gì, có thông báo cho bệnh nhân việc cắt u nang buồng trứng phải không.

 

Bệnh viện Việt - Pháp khẳng định, khối u nang quái thuần thục có đường kính 7cm bên buồng trứng phải của bệnh nhân Bùi Thị Bích Liên đã được cắt bỏ. Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện K Trung ương cũng đã xác định chính xác thông tin này. Và hiện tại, tiêu bản của khối u nang quái thuần thục vẫn được lưu giữ tại viện K.

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Văn Bản cho biết bệnh viện đã nhận được thư của luật sư phía bệnh nhân Bùi Thị Bích Liên đề nghị tiếp xúc. Ông Bản cũng bày tỏ quan điểm Bệnh viện Việt - Pháp luôn sẵn sàng hợp tác làm việc để tìm được tiếng nói chung trong vụ việc này.

 

Hiện, luật sư của bệnh nhân Liên và Bệnh viện Việt - Pháp vẫn chưa có buổi tiếp xúc chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

 

Hải Miên