Vụ cắt hết thận móng ngựa: Hòa giải lần 3 bất thành

(Dân trí) - Chiều ngày 13/2, TAND quận Ninh Kiều mở phiên hòa giải thứ ba vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm” giữa bệnh nhân bị cắt hết thận móng ngựa và BVĐKTP Cần Thơ.


Các đương sự tham gia buổi hòa giải chiều 14/11
Các đương sự tham gia buổi hòa giải lần 2 chiều 14/11/2013

Cuối năm 2011 bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ), người bị bác sĩ của bệnh viện Đa khoa TPCT cắt hết quả thận móng ngựa và sau đó được bệnh viện tận tình chăm sóc, tìm nguồn thận phù hợp ghép cho chị Tú. Tuy nhiên, sau khi ghép thận được một thời gian 2 bên lại bất hòa nên chị Hứa Cẩm Tú đã kiện Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ ra tòa.

Tòa đã thực hiện 2 buổi hòa giải không thành, chiều nay phiên hòa giải lần 3 tiếp tục không thực hiện được bởi người đại diện ủy quyền của bệnh viện Đa khoa TPCT là Luật sư Nguyễn Trường Thành và bác sĩ Trần Văn Nguyên (người trực tiếp mổ và cắt nhầm mất hai quả thận của bệnh nhân Tú) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã vắng mặt không lý do.

Chị Tú cũng đã gửi đơn Đề nghị đến TAND quận Ninh Kiều yêu cầu Viện Pháp y Quốc gia, hoặc Phân Viện Pháp y Quốc gia tại TPHCM thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định bác sĩ Trần Văn Nguyên, bác sĩ Trần Văn Sang (bệnh viện ĐKTP Cần Thơ) có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh hay không, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định pháp y về sức khỏe đối với nguyên đơn Hứu Cẩm Tú để có cơ sở rõ ràng cho việc xét xử vụ án và xem xét trách nhiệm của bị đơn.

Hoàng Tùng