Vụ bệnh nhân tử vong sau tiêm: Gia đình rút đơn khiếu nại

(Dân trí) - ​Gia đình nữ bệnh nhân tử vong sau tiêm tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 9/3 vừa qua đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị không truy cứu trách nhiệm vụ việc bệnh nhân tử vong tại bệnh viện.

Ngày 1/4, bác sỹ Cầm Bá Thể - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, cho biết anh Hà Văn Quê, ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân vừa có đơn đề nghị các cơ quan chức năng không truy cứu vụ việc vợ anh là chị Lương Thị Hương tử vong bất thường sau tiêm giảm đau khi đang điều trị đau dạ dày ở bệnh viện này.

Trong đơn đề nghị, anh Quê cho biết: “Sau khi vợ qua đời, vì bối rối tinh thần nên tôi đã mời công an huyện Thường Xuân đến để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ tôi. Sau khi mai táng xong cho người quá cố và bình tĩnh trở lại, chúng tôi thấy các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng không may, vợ tôi không qua khỏi”.

Đồng thời, gia đình nạn nhân kiến nghị cơ quan Công an không xử lý trách nhiệm vụ việc và mong các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để các y bác sỹ bệnh viện yên tâm công tác, phục vụ nhân dân.

Theo bác sỹ Thể, bệnh viện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và một số khoản mai táng phí khác. Cũng theo ông Thể, kiểm tra quy trình thăm khám và điều trị chưa phát hiện sai sót. Trước ý kiến cho rằng, trong trường hợp bệnh nhân đau dạ dày mà sử dụng hai loại thuốc giảm đau Atropin và Dimedron là không phù hợp, ông Thể cho hay phải chờ kết luận của Hội đồng y khoa.

Vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân
Vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân

Như Dân trí đã phản ánh, tối ngày 8/3, gia đình anh Hà Văn Quê, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đưa vợ anh là chị Lương Thị Hương (SN 1974) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân khám.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân gửi Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 23h50 phút ngày 8/3, bệnh nhân đang truyền dịch lên cơn đau vùng thượng vị, bác sĩ khám vào cho xử lý thuốc Atropin+Dimedron. Đến 23h55 phút, bệnh nhân biểu hiện lên cơn co giật, tím tái nhẹ, gọi hỏi không nói, mạch, huyết áp bằng không; ngừng thở, tim khó nghe. Bệnh nhân được chuyển khoa cấp cứu tích cực đến 0h56 phút ngày 9/3 nhưng không có kết quả, bệnh nhân tử vong. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ không hồi phục.

Ngày 11/3, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ký Công văn số 220/KCB-QLCL đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ sự việc nêu trong bài báo và xử lý vụ việc theo quy định hiện hành; công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí; đồng thời báo cáo về Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Duy Tuyên