Hà Nội:

Vỡ ống dẫn nước sạch ở hồ có khuẩn tả

(Dân trí) - Trong lúc nạo vét hồ Linh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội) - nơi từng bị nhiễm phẩy khuẩn tả, công nhân làm việc tại đây đã làm vỡ đường ống dẫn nước vào nhà máy nước Ngô Sĩ Liên.

Sự cố xảy ra sáng 24/4. Theo nhận định của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội, dù ống nước bị vỡ nhưng do áp lực trong ống dẫn nước khá mạnh, đẩy dòng nước trào ngược lên, nên nước bẩn trong hồ chưa tràn ngược vào đường ống.

Sáng 25/4, công nhân của Công ty đã phong tỏa, be cao xung quanh chỗ vỡ, để hút nước hồ Linh Quang ra khỏi điểm vỡ và thi công khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, để đảm bải chắc chắn về độ an toàn, nguồn nước này sẽ bị tạm khoá, chờ cán bộ y tế tiến hành các xét nghiệm kiểm tra độ an toàn, trước khi đưa vào hoạt động trở lại.

Được biết, Công ty kinh doanh nước sạch sẽ bổ sung nguồn nước khác cho nhà máy Ngô Sĩ Liên, nhằm đảm bảo cung cấp nước cho những khu vực đang dùng nguồn nước này.

Theo dự báo, trong một vài ngày tới, khối lượng nước sạch cung cấp cho một số khu vực sẽ bị giảm sút.
 
P. Thanh