Vỡ gan vì hái nhãn

(Dân trí) - Trong khi trèo cây nhãn để thu hoạch quả, bà N.T.T, 69 tuổi ở Quế Châu - Hưng Yên đã bị ngã từ trên cao xuống. Hậu quả, bà T bị vỡ gan, vỡ xương chậu và nhiều chấn thương nguy hiểm khác.

Chiều 16/8, bà T được đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, bụng chướng, lơ mơ. Qua chụp phim và chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị vỡ gan độ 3, vỡ xương chậu, chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi.

 

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đặc biệt này đã được các bác sĩ tiến hành cấp cứu kịp thời. Hiện, sức khoẻ của bệnh nhân đã tương đối ổn định.

 

Cùng ngày,  khoa Cấp cứu Bụng của Viện cũng tiếp nhận nam bệnh nhân  B.M.H, 54 tuổi ở Cầu Giấy - Hà Nội bị anh ruột đâm, vết thương thấu bụng.

 

Vết thương dài 5cm làm thủng ruột non và rách mạc treo ruột. Ngoài ra, ổ bụng bệnh nhân H còn đọng 1 lít dịch hỗn hợp gồm máu, nước, máu cục…

 

Qua nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được bác sĩ cắt đoạn ruột non bị hỏng rồi nối với đoạn ruột khác, nhằm đảm bảo chức năng đầy đủ của hệ thống tiêu hoá. Ca mổ nối ruột đã thành công. Hiện, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi về tình trạng sức khoẻ. 

P.Thanh