Việt Nam trong top những nước có nhiều bệnh nhân lao mới

(Dân trí) - Tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày chống lao thế giới (24/3) tại Hà Nội, đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam hiện đang ở vị trí thứ 12 trong số 22 nước có số bệnh nhân lao mới mắc hàng năm cao nhất thế giới, với khoảng 44% dân số nhiễm lao.

Theo WHO, 1/3 dân số thế giới đã nhiễm lao. Mỗi năm có khoảng 9 triệu người mắc lao mới. Đáng nói, con số tử vong do căn bệnh này hàng năm cũng rất cao, với 1,5 triệu người chết vì lao mỗi năm, dù căn bệnh này có thuốc chữa trị và hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm nếu được điều trị theo đúng chỉ định, từ 6-8 tháng.

Còn tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm lao rất cao, khoảng 44% dân số bị nhiễm lao và tỷ lệ tử vong do lao là 26/100.000 dân. Như vậy, mỗi ngày có gần 400 người mắc bệnh lao, trong đó có 178 người mắc lao phổi ho khạc ra vi khuẩn làm lây nhiễm cho cộng đồng và 55 người chết vì bệnh lao.

Đáng ngại là tỷ lệ lao kháng thuốc ở Việt Nam. Theo kết quả điều tra lao kháng thuốc toàn cầu lần 1 vào năm 1997, tỷ lệ kháng chung ở Việt Nam là 32,5%, kháng đa thuốc là 2,3%. Điều tra lần 2 năm 2002 cho kết quả tỷ lệ kháng thuốc tăng lên là 33,3% kháng chung và 6,5% kháng đa thuốc. Nguyên nhân của tình trạng lao kháng thuốc là do nhiều người bệnh tự mua thuốc, uống không đúng liều... nên thuốc không có tác dụng và gây hậu quả vi trùng lao kháng thuốc.

Theo ông Lê Anh Tuấn, GĐ Sở Y tế Hà Nội, chủ đề của ngày chống lao năm nay là Đổi mới tư duy của mỗi người để kiểm soát bệnh lao tốt hơn với mục tiêu mọi người bệnh lao nhận thức được đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa trị. Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm trong chương trình phòng chống lao và kế hoạch chống lao toàn cầu cũng đã được soạn thảo như một lộ trình hướng tới các mục tiêu phát hiện 70% số người mắc lao, 85% số đó được điều trị khỏi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tỷ lệ phát hiện chỉ đạt khoảng 44% và tỷ lệ chữa khỏi là 81%.

Hồng Hải