Chùm tin:

Việt Nam ngừng nhận “hỗ trợ phát triển” từ Thụy Điển

(Dân trí) - Sau 40 năm hợp tác, hiện Việt Nam và Thuỵ Điển đã chuyển đổi đổi phương thức từ “hỗ trợ” sang “song phương bình đẳng”.

Hôm nay (11/3), Bộ Y tế và Đại sứ quán Thụy Điển tại VN đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Hợp tác Y tế Việt Nam - Thụy Điển.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết: "Bắt đầu từ năm 1969, nhiều hỗ trợ vật chất và kỹ thuật trị giá hơn 200 triệu USD từ phía Thuỵ Điển đã cứu sống hàng triệu người VN, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc ít người, đồng bào vùng sâu vùng xa, những người ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển đã được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực với việc xây dựng 6 mô hình y tế. Trong đó có hai BV lớn là BV Nhi Thụy Điển (nay là BV Nhi TƯ) và BV đa khoa Uông Bí. Tính đến nay, chương trình hợp tác này đã cho đời 195 sản phẩm được Bộ Y tế áp dụng rộng rãi trên cả nước.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, đã có trên 40 nghìn lượt cán bộ y tế được tham gia các khoá đào tạo trong nước và hơn 200 lượt cán bộ được cử đi nước ngoài với kinh phí do Thuỵ Điển hỗ trợ.

Về vấn đề hợp tác “song phương bình đẳng”, ông Quang cho hay: "Chính phủ Việt Nam và Thuỵ Điển đang tiến hành thảo luận cụ thể để triển khai những hoạt động này".

Gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã có khoảng 4.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH).

Số ca mắc đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng ngại là nhiều ca nặng và bệnh tấn công cả trẻ sơ sinh 3 - 6 tháng tuổi, tuy nhiên trong tổng số bệnh nhân vừa qua có tới 50% là người lớn. Đã có trường hợp tử vong do sốc SXH mà không được cấp cứu kịp thời.

Các BS khuyến cáo: Nếu thấy sốt cao đột ngột trên 40 độ C, đau đầu, nổi mẩn, phát ban, xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm... cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

P. Thanh