Việt Nam liên tiếp không đạt kế hoạch giảm sinh

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ cho biết, 2008 là năm thứ hai liên tiếp các chỉ số giảm sinh không đạt kế hoạch, số trẻ sinh ra là con thứ 3 vẫn có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ chênh lệch giới tính ngày càng lớn.

Cụ thể, mức giảm sinh năm nay chỉ đạt 2,5 phần nghìn (kế hoạch là 0,3 phần nghìn). Đáng lưu ý số trẻ sinh ra là con thứ 3 vẫn có chiều hướng gia tăng, đạt 142.485 cháu, chiếm hơn 11% số trẻ được sinh ra trong năm. Tỷ số giới tính cũng ngày càng chênh lệch với tỷ lệ 112 bé trai/100 bé gái.

Mật độ dân số Việt Nam đã cao gấp 5 lần so với mật độ trung bình thế giới và gấp 1,5 lần nếu so với Trung Quốc.

Hiện, kế hoạch được Tổng cục Dân số đặt ra cho năm 2009 là chấn chỉnh tổ chức và hoạt động để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,2 phần nghìn.

Ngày 18/12, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, UNESCO, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cùng đưa ra Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới năm 2008. Báo cáo chỉ rõ: 3/5 trong số 1 tỷ người nghèo nhất là phụ nữ và trẻ em gái, 2/3 trong số 960 triệu người lớn không biết đọc là phụ nữ; 70% trong số 130 triệu trẻ em không được đến trường là bé gái.

P. Thanh