Việt Nam: Gần 40 nghìn người nhiễm HIV đã tử vong

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết: Đến nay, tổng số người nhiễm HIV tử vong ở nước đã lên tới 39.180. Số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 127.442 trường hợp.

Cũng báo cáo này, tính riêng đến 5/2008, số bệnh nhân AIDS tích luỹ từ đầu năm đã lên tới 1.892 trường hợp.

Dịch bệnh đã có trên toàn quốc tỷ lệ nhiễm trung bình là 28,6%. Trong đó cao nhất là Quảng Ninh (54,5%), TP Hồ Chí Minh (47,6%), Hải Phòng (46,25%), Cần Thơ (45%), Thái Nguyên (40,75%) và Điện Biên (36,83%).

Tỷ lệ nhiễm trong nhóm phụ nữ trước sinh và thanh niên khám nghĩa vụ quân sự ở mức khá thấp 0,37% và 0,16%.

Một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao là: nghiện chích ma túy; gái mại dâm; khách làng chơi; nam quan hệ tình dục đồng giới;

Hiện, một số chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su (BCS) đang được triển khai tại 314 quận, huyện trên toàn quốc. Nhưng số đối tượng chủ động sử dụng BCS, đặc biệt là khách mua dâm vẫn còn hạn chế, nên tình trạnh lây nhiễn bệnh vẫn gia tăng nhanh.

Báo cáo mới nhất từ 33 tỉnh, thành phố có dự án các dự án hoạt động về giảm thiểu tác hại lây truyền HIV tại Việt Nam: 13,7 triệu bao cao su đã được phân phát trong 10 tháng đầu năm 2007, được phân phát chủ yếu thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng, chiếm 50% tổng số BCS đã được phân phát.

P. Thanh