Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về sản xuất thuốc dởm

Thuốc giả, thuốc dởm tại Việt Nam hiện nay được làm ngày càng tinh vi phổ biến, khó kiểm soát, đặc biệt là việc dùng hàng kém chất lượng từ nước ngoài về, đóng vỏ tiêu thụ.

Với 406 mẫu thuốc giả thu được, Việt Nam xếp thứ 2 so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhận định này của Cảnh sát Quốc tế (Interpol) được đưa ra tại hội thảo “Một số vấn đề về thuốc giả” do Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng Công ty IRIS tổ chức tại TPHCM ngày 20/9, thu hút 100 đại diện nhà thuốc tham gia. Tại đây, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn như việc bác sĩ kê toa thuốc ngoại nhập cũng là “tiếp tay” cho thuốc dởm tràn lan.

 

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2008 đã phát hiện 19 loại tân dược, đông dược giả có xuất xứ trong nước và ngoại nhập. Các hành vi chủ yếu là giả mạo tên sản phẩm, gian lận thương mại, nhãn nhập khẩu giả, thuốc không có tác dụng điều trị... Việc kiểm tra kinh doanh, sản xuất thuốc dỏm hiện còn quá khó khăn, cần sự phối hợp từ nhiều phía.

 

Theo Ng.Thạnh

Người lao động