Việt Nam đã có gần 300 ca nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Tính đến đến 17h ngày 13/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 299 trường hợp dương tính cúm A/H1N1, không có tử vong. Hiện đã có 247 trường hợp được xuất viện, còn 52 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, riêng trong ngày 13/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với cúm A.H1N1, trong đó, miền Nam: 3 ca, miền Trung: 1 ca.
 

Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TPHCM đã chuyển 22 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC đến BV Phạm Ngọc Thạch để giám sát cách ly. Như vậy, đến hôm nay số bệnh nhân cúm A/H1N1 tại TPHCM đã tăng lên 229 ca, trong đó,196 ca sau khi được tái xét nghiệm PCR âm tính, đã ra viện.

 

Sau gần 40 ngày kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện, hệ thống giám sát cúm A/H1N1 Quốc gia tại 15 điểm trên toàn quốc và tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa phát hiện thêm hiện tượng lây truyền cúm A/H1N1 trong cộng đồng. Số ca người Việt trong nước bị lây nhiễm từ nguồn nước ngoài hiện vẫn là 19 người.
 
Về việc điều trị các ca cúm A/H1N1, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Kể từ ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Việt Nam được xác nhận vào ngày 31/5, tới nay, việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm cúm này đều rất hiệu quả. Thường chỉ sau 2-3 ngày bệnh nhân đã hết sốt, hết triệu chứng cúm và kết quả xét nghiệm đã âm tính. Hầu hết các bệnh nhân chỉ sau 5 ngày đã được ra viện.

Để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác điều trị cúm A/H1N1, ngày mai (14/3), Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) sẽ tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm về điều trị cúm H1N1 để việc điều trị loại cúm này càng nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Hồng Hải - Ngọc Thanh