Việt Nam: 8 người tử vong do cúm A/H1N1

Từ đầu năm 2010 tới nay, cả nước ghi nhận 183 người nhiễm vi rút cúm A/H1N1, trong đó 8 người đã tử vong.

Tính từ đầu mùa dịch (tháng 5/2009) đến nay, đã có 11.305 người nhiễm cúm, 61 người tử vong, trong đó khu vực phía Nam có 7.316 ca mắc, 26 người tử vong. Thông tin này được đưa ra tại buổi tổng kết công tác phòng chống đại dịch A (H1N1) tại khu vực phía Nam, ngày 17/11.

 

BS Lê Hoàng San, phó viện trưởng viện Pasteur TPHCM, cho biết: Riêng trong tháng 10/2010, khu vực phía nam đã ghi nhận 81 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó một người tử vong có xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

 

BS Nguyễn Thanh Trường, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, cho rằng: Đa số những người bị nhiễm cúm A/H1N1 thường có những biến chứng về viêm phổi (chiếm 7,4% số ca), suy hô hấp (chiếm 4,1%); đặc biệt có khoảng 0,5% số ca bị biến chứng suy thận.

 

Theo Hoàng Nhung

Sài Gòn tiếp thị