Việt kiều nghi nhiễm cúm A/H1N1 trốn viện

(Dân trí) - Chiều ngày 28/5, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, tối ngày 27/5 đã có một nữ hành khách Việt Kiều Mỹ trốn khỏi bệnh viện, nơi đang cách ly chờ kết quả, đi chơi.

Theo BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM, cho biết, nữ hành khách này là Việt kiều Mỹ đã đi trên chuyến bay từ Mỹ qua Singapore và đã về đến Việt Nam. Được biết hành khách này đã ngồi bên cạnh hành khách nhiễm cúm A/H1N1 (được phát hiện tại Singapore).

 

Ngay lập tức, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Kiều này đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để cách ly. Tuy nhiên đến 21h00, cô đã trốn khỏi bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Sở Y tế thành phố đã phải tung người để truy tìm. Tuy vậy, khi tìm thấy các y bác sỹ không thể thuyết phục cô quay trở lại bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

 

Ban lãnh đạo Sở Y tế phải nhờ Lãnh sự quán Mỹ phối hợp kêu gọi sự cộng tác của nữ hành khách này mới có kết quả. Nữ hành khách này đã quay về nơi cách ly lúc 11h55 ngày 28/5 để cách ly theo dõi, hiện chưa có kết quả xét nghiệm PCR.

 

Trong ngày 28/5, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện 04 hành khách bị sốt trên 38oC. Tính đến nay đã có 79 hành khách có thân nhiệt cao tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trên địa bàn thành phố đến nay vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và tiêu chảy cấp do khuẩn tả.

 

Ngọc Thanh