Viện Răng hàm mặt nhổ nhầm răng bệnh nhân?

(Dân trí) - Ngày 13/3, anh Nguyễn Hữu Lâm (Đông Anh, Hà Nội) đến Viện Răng hàm mặt Trung ương yêu cầu nhổ răng số 6 vì bị lung lay gây đau nhức. Tuy nhiên, khi về đến nhà, anh Lâm phát hiện chiếc răng số 6 vẫn còn nguyên, trong khi đó, chiếc răng lành bên cạnh đã biến mất.

Cách đây 2 hôm, anh Lâm đến Viện Răng hàm mặt Trung ương khám răng. Sau khi xét nghiệm và được bác sĩ Nguyễn Văn Dỹ nhổ răng, anh Lâm vẫn thấy đau nhức và sưng miệng. Anh soi gương thì phát hiện chiếc răng số 6 mà mình yêu cầu nhổ vẫn còn nguyên. Trong khi đó, chiếc răng số 7 đã biến mất. Anh Lâm cho biết không hề được bác sĩ thông báo về việc nhổ chiếc răng khác với yêu cầu của anh.

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (15/3), TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng hàm mặt Trung ương, khẳng định: “Tôi đã kiểm tra hồ sơ của anh Nguyễn Hữu Lâm. Không có chuyện nhổ nhầm răng, chính tay anh Lâm cũng đã ký vào biên bản đồng ý nhổ răng số 7”.

 

“Trong hồ sơ ghi rõ: xét nghiệm và chẩn đoán, phát hiện thấy chiếc răng số 8 bị mọc xiên, đâm vào cổ chân răng số 7 gây viêm tủy chiếc răng này nên phải nhổ. Còn chiếc số 6 chưa đến mức phải nhổ... Hồ sơ cũng có chữ ký đồng ý nhổ răng của anh Lâm” - TS Hải nói.

 

Ông Hải cũng cho biết, để đảm bảo vấn đề được giải quyết sáng tỏ, bệnh viện sẽ lập một ban thanh tra nhằm xem xét lại toàn bộ hồ sơ sự việc, đồng thời mời anh Lâm cùng lên làm việc với với ban thanh tra. 

Thanh Trầm