Viện Nhi TƯ chuẩn bị ca gép tuỷ thứ 3

(Dân trí) - Sau thành công của 2 ca ghép tuỷ, viện Nhi TƯ đang chuẩn bị cho ca ghép tuỷ thứ 3 sẽ tiến hành trong 1- 2 tuần tới.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc viện Nhi TƯ cho biết: “Chi phí cho ca ghép tủy không lớn (khoảng 300 trăm triệu). Thuốc chống thải ghép chỉ phải dùng từ 9 tháng đến 1 năm.

 

Người cho tủy hoàn toàn yên tâm về sức khỏe, hầu như không có nguy cơ gì đáng kể. Điều quan trọng là hiện nay, kỹ thuật ghép tuỷ đã được thực hiện nhuẫn nhuyễn bởi các bác sĩ của bệnh viện.

 

Hiện đơn vị này đang thực hiện dự định hình thành một trung tâm ghép tế bào gốc. Kỹ thuật này sẽ được bệnh viện đưa vào thường quy và các bác sĩ sẽ phấn đấu mỗi tháng sẽ thực hiện một ca ghép tủy.

 

Hiện nay,  sức khoẻ của hai bệnh nhi đã được ghép tuỷ là Đặng Gia Hùng (Bắc Ninh) và Trương Thị Nình (Quảng Ninh) đang tiến triển rất tốt. Ca ghép thứ ba này sẽ được tiến hành cho bệnh nhi sống tại Đà Nẵng. 

 

Thanh Trầm