Viêm màng não mủ của bé Phát là do dao xuyên thấu sọ não?

(Dân trí) - Trở lại bệnh viện trong tình trạng bị viêm màng não mủ rất nặng, bé Dương Minh Phát đối mặt với nguy cơ bại não, não úng thủy. Cuộc chiến của bé Phát để giành giật sự sống sau nhát dao oan nghiệt từ người phụ nữ tâm thần, vẫn chưa có hồi kết.

 


Bé Phát với gương mặt kháu khỉnh trong ngày tái khám (5/11)

Bé Phát với gương mặt kháu khỉnh trong ngày tái khám (5/11)

Gần 2 ngày sau khi phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 với những cơn co giật, sốt cao, bé Dương Minh Phát (4 tháng tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi Sức. Ngày 18/11, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi Sức tích cực Chống độc cho hay, hiện sinh hiệu của bé đã tạm ổn, cháu bớt sốt, giảm co giật và có thể bú sữa với lượng ít (một ngày bú 3 cữ, khoảng 20 - 30ml mỗi lần).

Sau hội chẩn và kết luận bệnh nhi bị viêm màng não mủ, bác sĩ đang tiến hành điều trị bằng giải pháp sử dụng cùng lúc 2 loại kháng sinh mạnh với hy vọng sớm đẩy lùi được tình trạng nặng cho bệnh nhi. Tuy nhiên, về tổng quan các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra được tiên lượng cho việc điều trị.

Nguyên nhân gây bệnh ở bé Phát hiện cũng chưa thể xác định, dự kiến ngày mai (19/11) các bác sĩ sẽ tiến hành chọc não tủy và tiếp tục làm các xét nghiệm kiểm tra để sớm xác định loại vi trùng gây bệnh cho bé, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Cháu đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe
Cháu đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe

Theo nhận định ban đầu của BS Nguyễn Minh Tiến, nhiều khả năng tình trạng viêm màng não mủ bệnh nhi đang gặp phải là do sự tác động của ngoại vật trước đó. Lưỡi dao đâm vỡ hộp sọ, gây rách màng cứng, xuyên thấu não khiến sự nguyên vẹn của hệ thống thần kinh, não, màng não không còn. Tổn thương trên đã tạo điều kiện thuận lợi để vi trùng từ bên ngoài tấn công, gây bệnh cho trẻ.

Chứng bệnh viêm màng não mủ nặng bé Phát đang gặp có thể sẽ khiến cháu phải đối mặt với những di chứng rất nặng nề như: bại não, não ủng thủy, ảnh hưởng đến tâm thần, vận động, nguy cơ mất khả năng học tập, đi lại.

Trước đó, trong lần tái khám thứ hai vào ngày 5/11 các bác sĩ đã đề cập đến việc bệnh nhi với tình trạng tổn thương nặng, bị chống chỉ định với một số loại vắc xin, trong đó có vắc xin viêm màng não mủ. Theo dự kiến của bệnh viện, khi bé đủ 4 tháng tuổi, các bác sĩ sẽ tiến hành can thiệp thông tuyến lệ, đồng thời tư vấn để gia đình từng bước thực hiện việc chủng ngừa cho bệnh nhi phù hợp với từng giai đoạn phát triển riêng của bé. Kế hoạch trên chưa được thực hiện thì cháu bất ngờ gặp phải tình trạng bệnh nặng do vi trùng tấn công.

Vân Sơn