Viagra giúp điều trị u não

(Dân trí) - Các loại thuốc điều trị chứng bất lực có thể được dùng như các loại thuốc điều trị u não hiệu quả, các nhà nghiên cứu Mỹ thông báo.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy 2 loại thuốc chữa liệt dương là Levitra (hãng Schering Plough) và Viagra (hãng Pfizer) có thể được coi như một loại thuốc dùng trong phương pháp hóa trị liệu, có khả năng thiết lập một “hàng rào” ngăn cản máu đi nuôi khối u trong não, nhóm nghiên cứu của TT Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles) cho biết.

 

Những con chuột bị u não sẽ chỉ sống được 42 ngày sau khi được tiêm thuốc điều trị ung thư adriamycin. Nhưng khi chúng được dùng thuốc Levitra, thì trung bình có thể kéo dài sự sống lên tới 53 ngày.

 

Levitra và Viagra đều có hoạt chất sildenafil, là một dòng thuốc ức chế PDE5. Chúng cũng từng được thử nghiệm như một loại thuốc điều trị tim mạch bởi khả năng tăng cường sự lưu thông máu trong các mao mạch.

 

“Chúng tôi chọn driamycin cho nghiên cứu này vì đây là một trong những loại thuốc hiệu quả nhất trong điều trị u não”, TS lĩnh vực phẫu thuật thần kinh Keith Black, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, “Sự kết hợp giữa vardenafil và adriamycin đã giúp kéo dài sự sống và làm nhỏ kích thước khối u”.

 

Những hàng rào này là sự tập hợp của các phân tử hóa học có khả năng giảm thiểu những tác động gây hại cho não. Các khối u não được nuôi lớn bởi dinh dưỡng do các mạch máu cung cấp và các phân tử này sẽ ngăn chặn, máu không thể tới nuôi các tế bào ác tính.

 

Tuy nhiên, các loại thuốc điều trị chứng bất lực chỉ có thể tác động tới các mạch máu nhỏ còn không hiệu quả với các mạch máu lớn.

 

Tuấn Long

Theo Reuters