Vi rút Zika đe dọa thế vận hội Olympic

(Dân trí) - Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro đang trên bờ vực thảm họa do nỗi sợ hãi ngày càng tăng đối với Zika, vi rút đã khiến hơn 4.000 trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ.

Nhiều nước và các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đang cảnh báo các cổ động viên nữ và thậm chí cả các vận động viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ xem xét lại kế hoạch tới Brazil do lo ngại hậu quả có thể xảy đến với những em bé trong bụng mẹ sau khi căn bệnh do muỗi truyền lan rộng ở nước này.

Các cơ quan chức năng của Nga và Australia đã nêu ra mối lo ngại đối với những vận động viên nữ chuẩn bị so tài trong kì Thế vận hội tháng Tám năm nay, trong khi nhiều hãng hàng không trên thế giới tạo điều kiện cho phụ nữ mang thai đổi hoặc hoàn vé để tránh đi đến những vùng bị ảnh hưởng - trong đó Brazil là nặng nề nhất.

Chính phù Brazil đang nỗ lực kiểm soát dịch Zika trước khi Thế vận hội diễn ra
Chính phù Brazil đang nỗ lực kiểm soát dịch Zika trước khi Thế vận hội diễn ra
Anh Geovane Silva bế cậu con trai Gustavo Henrique bị tật đầu nhỏ - một trong số hơn 4000 em bé bị dị tật này chào đời trong 12 tháng qua
Anh Geovane Silva bế cậu con trai Gustavo Henrique bị tật đầu nhỏ - một trong số hơn 4000 em bé bị dị tật này chào đời trong 12 tháng qua
Ban tổ chức Thế vận hội Olympics Rio de Janeiro đang nỗ lực nhằm hạn chế nguy cơ, và cho biết bệnh sẽ được kiểm soát
Ban tổ chức Thế vận hội Olympics Rio de Janeiro đang nỗ lực nhằm hạn chế nguy cơ, và cho biết bệnh sẽ được kiểm soát
Dịch bệnh, khiến các em bé bị đầu nhỏ bất thường, có liên quan với vi rút Zika
Dịch bệnh, khiến các em bé bị đầu nhỏ bất thường, có liên quan với vi rút Zika

Việc hoàn vé và những cảnh báo nghiêm trọng sẽ càng tạo thêm áp lực lên đất nước vốn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới – nhất là khi muỗi phát triển mạnh trong những vũng nước và cống rãnh rất phổ biến ở Rio de Janeiro – thành phố đăng cai Thế vận hội.

Trên thực tế , các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng vi rútkhả năng bùng phát thành đại dịch”, và có thể lan ra toàn thế giới với khoảng 4 triệu người nhiễm.

 

Trước lễ hội Carnival tuần này, hơn 3.000 nhân viên y tế đã tỏa ra khắp thành phố, cố gắng xóa bỏ những ổ trú ẩn của muỗi
Trước lễ hội Carnival tuần này, hơn 3.000 nhân viên y tế đã tỏa ra khắp thành phố, cố gắng xóa bỏ những ổ trú ẩn của muỗi
Họ sẽ đặc biệt chú ý đến những đường phố diễn ra Carnival và Olympics, những nơi này sẽ được phun thuốc diệt muỗi hàng ngày trong những sự kiện lớn
Họ sẽ đặc biệt chú ý đến những đường phố diễn ra Carnival và Olympics, những nơi này sẽ được phun thuốc diệt muỗi hàng ngày trong những sự kiện lớn
Màu cam: Theo mùa Màu nâu: Quanh năm Chấm đen: Những thành phố đón tiếp ít nhất 1000 du khách từ Brazil, tháng 9/2014 – tháng 8/2015
Chú thích: Nguy cơ lây truyền vi rút Zika ở địa phương

Mùa đông của Brazil rơi vào thời điểm diễn ra Thế vận hội, bắt đầu vào tháng Tám, khi muỗi ít phổ biến hơn nhờ “thời tiết lạnh và khô hơn.

Liệu Olymphic Rio có biến thành cơn ác mộng khổng lồ?

Chưa đầy 200 ngày nữa, Rio de Janeiro sẽ trở thành thành phố đầu tiên ở Nam Mỹ đăng cai Thế vận hội Olympic.

Nhưng đây là Thế vận hội có nguy cơ đi vào lịch sử như một thảm họa bởi nhiều vấn đề - và không chỉ là dịch Zika.

Đầu tiên, đã có những người bị mất nhà cửa để nhường chỗ cho công viên mang thương hiệu mới Olympic.

Tiếp đó là phân tích của hãng AP về các địa điểm được sử dụng cho việc thi đấu bơi lội và chèo thuyền, cho thấy mức độ cao của các vi rút và vi khuẩn từ chất thải của người trong nước.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chưa ai biết cách phòng ngừa nào khác – ngoài việc tránh để bị muỗi đốt – và muỗi Aedes aegypti thích nghi nhanh chóng với mọi điều kiện

Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc WHO, ông  Bruce Aylward cho biết có "rất, rất ít khả năng” cơ quan này sẽ phát đi cảnh báo về việc du lịch đến Brazil, kể cả đối với Thế vận hội”, trong khi người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết họ sẽ " làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để giữ cho mọi người an toàn trước vi rút này”.

Ủy ban Olympic Australia khuyên các vận động viên tự tìm hiểu trước khi quyết định đến Rio vào tháng Tám, trong khi nhiều hãng hàng không cho phép hủy vé đến những nước bị ảnh hưởng. Ảnh: Cô Kelly da Silva bế cháu gái Maria Giovanna đang ngủ trong ngôi nhà của họ ở Recife, bang Pernambuco, Brazil
Ủy ban Olympic Australia khuyên các vận động viên tự tìm hiểu trước khi quyết định đến Rio vào tháng Tám, trong khi nhiều hãng hàng không cho phép hủy vé đến những nước bị ảnh hưởng. Ảnh: Cô Kelly da Silva bế cháu gái Maria Giovanna đang ngủ trong ngôi nhà của họ ở Recife, bang Pernambuco, Brazil
Vi rút Zika phổ biến ở nhiều vùng của châu Phi và Đông nam Á, nhưng từ năm 2007 đã có nhiều vụ dịch khác nhau bên ngoài khu vực này. Vi rút sang tới Nam Mỹ năm 2014, trước khi tới Mexico và vùng Caribê cuối năm ngoài. Ca bệnh đầu tiên ở Mỹ được báo cáo ở Texas đầu tháng Giêng năm nay
Vi rút Zika phổ biến ở nhiều vùng của châu Phi và Đông nam Á, nhưng từ năm 2007 đã có nhiều vụ dịch khác nhau bên ngoài khu vực này. Vi rút sang tới Nam Mỹ năm 2014, trước khi tới Mexico và vùng Caribê cuối năm ngoài. Ca bệnh đầu tiên ở Mỹ được báo cáo ở Texas đầu tháng Giêng năm nay

Hãng Glaxo đang xem xét việc sử dụng công nghệ vắc xin đối với Zika

GlaxoSmithKline Plc đang kết luận về những nghiên cứu khả thi đánh giá xem liệu công nghệ vắc-xin của hãng có phù hợp với vi rút Zika hay không, phát ngôn viên của hàng dược phẩm này đã xác nhận như vậy.

Hiện chưa có vắc xin cũng như thuốc điều trị Zika, thường gây sốt nhẹ, phát ban, mặc dù khoảng 80% những người bị nhiễm không có triệu chứng.

“Chúng tôi sẽ kết luận về những nghiên cứu khả thi này một cách nhanh nhất có thể để xem liệu nền tảng công nghệ vắc-xin của chúng tôi có phù hợp trên Zika không," phát ngôn viên của Glaxo cho biết.

Cô từ chối cung cấp chi tiết nhưng nói thêm rằng việc phát triển vắc-xin thông thường mất 10 đến 15 năm.

Lời khuyên cho khách du lịch

Cơ quan y tế Mỹ khuyên phụ nữ mang thai nên cân nhắc hoãn các chuyến đi tới 22 điểm đến sau:

Mỹ Latinh: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guinê thuộc Pháp, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname và Venezuela

Vùng Caribê: Barbados, Guadeloupe, Haiti, Martinique, St. Martin và Puerto Rico. Ngoài ra còn có Cape Verde, ngoài khơi bờ biển Tây Phi; và Samoa ở Nam Thái Bình Dương .

Tại Brazil, hầu hết các bà mẹ có con bị tật đầu nhỏ có vẻ bị nhiễm bệnh trong 3 tháng đầu, nhưng có bằng chứng là dị tật bẩm sinh có thể xảy ra muộn trong thời kỳ mang thai.

Cảnh báo du lịch áp dụng cho phụ nữ mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào

Cẩm Tú

Theo DM

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika