1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vi rút EV71 tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc

(Dân trí) - Số trẻ em Trung Quốc bị nhiễm vi rút gây bệnh tay-chân-miệng (HFMD) vẫn tiếp tục tăng. Tất cả đều là trẻ dưới 6 tuổi, trong đó phần lớn là dưới 2 tuổi.

Tính đến chiều nay, 5/5, đã có hơn 8.531 em bị lây bệnh tay-chân-miệng, 25 ca tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy 24/25 ca tử vong là do vi rút EV71.

 

Theo Tài liệu hướng dẫn ngăn chặn và kiểm soát bệnh tay-chân-miệng do Bộ Y tế Trung Quốc ban hành, căn bệnh này có thể do một nhóm vi rút đường ruột gây ra, nhưng phổ biến nhất là EV71 và Coxsackievirus (hay Cox A 16).

 

Những nơi có nhiều trường hợp lây nhiễm nhất là tỉnh An Huy ở phía đông, và tỉnh Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc. Tính đến 4 giờ chiều nay, 5/5, đã có 22 trường hợp tử vong tại thành phố Phụ Dương, ở phía tây bắc tỉnh An Huy, còn lại là ở tỉnh Quảng Đông.

 

Riêng tại tỉnh An Huy đã có thêm 622 ca mới nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày 3/5, trong đó có 362 em ở thành phố Phụ Dương, nâng tổng số trẻ nhiễm bệnh tay-chân-miệng tại An Huy lên 5.151 em. Tất cả nhà trẻ và mẫu giáo ở thành phố Phụ Dương đã nhận được lệnh đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch.

 

Sau hai tỉnh nói trên là Bắc Kinh, Giang Tô, Hồ Nam và Hồ Bắc, theo số liệu của các sở y tế địa phương.

 

Thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận ít nhất 1.010 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi Quảng Đông cũng đã thông báo 925 ca, tính đến ngày 4/5.

 

Cả vi rút EV71 và Cox A16 đều có thể dẫn đến bệnh tay-chân-miệng, với các triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, rộp da tay chân và lở loét miệng. Khi phát triển, bệnh có thể dẫn đến viêm màng não, viêm não, sưng phổi và bại liệt ở một số trẻ. Hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng chống.

 

Bộ Y tế Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các bệnh viện báo cáo hàng ngày về tình hình bệnh dịch, còn các sở y tế địa phương phải lập tức thông báo các trường hợp khẩn cấp và tăng đầu tư vào công tác nghiên cứu ngăn chặn bệnh dịch.

 

Nhật Linh

Theo Xinhua