Vì một cuộc sống không nỗi đau

Panadol Extra hưởng ứng “Ngày Sức khỏe thế giới 7/4” do Bộ Y tế, Trung tâm giáo dục truyền thông sức khỏe trung ương phát động. Theo đó, Panadol Extra tổ chức chuỗi hoạt động thăm khám sức khỏe miễn phí tại 10 tỉnh thành, mang tên “Cuộc sống không nỗi đau”

Nhãn hàng Panadol Extra (Công ty Glaxo Smith Kline - GSK) phối hợp cùng Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ trung ương - Bộ Y Tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày Sức khỏe thế giới 7/4" năm 2012 và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi.

Đến tham dự và phát động Chương trình có Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Trần Đức Long, TTƯT. BSCKI Đặng Quốc Việt, Giám đốc TTTTGDSKTW và các cán bộ Trung tâm truyền thông GDSKTW, Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội chữ Thập đỏ (Ông Nguyễn Hữu Hồng – Phó Chủ tịch, Bà Đào Thanh Tâm – Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Ông Đinh Duy Thếnh – Phó ban Chăm sóc sức khỏe),  đại diện các sở, ban, ngành tại Hà Nội, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hơn 100 người già đến tham gia chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Về phía nhãn hàng Panadol thuộc công ty Glaxo Smith Kline Việt Nam (GSK VN) – đơn vị đồng tổ chức và tài trợ cho chương trình – có sự hiện diện của Ông Lê Quang Hảo, Tổng Giám đốc Consumer Healthcare và bà Phạm Cao Huệ Chi, Giám đốc tiếp thị của GSK VN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Trần Đức Long – Vụ trưởng Vụ pháp chế nói: “Nước ta đang ở thời kỳ dân số vàng, nhưng đồng thời cũng đang bước vào ngưỡng cửa của sự già hoá dân số với tốc độ nhanh, đòi hỏi phải có những biện pháp thích hợp để đảm bảo cho phát triển kinh tế- xã hội nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe nói riêng một cách bền vững. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực, triển khai nhiều chương trình và đặc biệt là tổ chức các hoạt động truyền thông, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ từ trung ương đến các tuyến cơ sở giúp người dân nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ, để từ đó bảo vệ sức khỏe vững vàng hơn”.

Để hưởng ứng ngày sức khoẻ thế giới, bằng hành động thiết thực, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ trung ương – Bộ y tế phối hợp với nhãn hàng Panadol tổ chức hoạt động thăm khám (bao gồm khám tổng quát, thử tiểu đường, đo tim mạch…) và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi ngay tại buổi lễ mít tinh.

Theo sau buổi lễ phát động này sẽ là chuỗi chương trình thăm khám miễn phí cho bà con sinh sống ở vùng nông thôn có tên gọi “Cuộc sống không nỗi đau”. Mục đích của chương trình này là giúp những người dân sinh sống ở vùng nông thôn được khám sức khỏe tổng quát, một thói quen vẫn còn quá “xa xỉ” đối với đại bộ phận người dân nông thôn. Năm nay chương trình dự kiến sẽ tổ chức thăm khám lưu động miễn phí cho người dân tại khu vực nông thôn ở 10 tỉnh trên toàn quốc.

Vì một cuộc sống không nỗi đau

Vì một cuộc sống không nỗi đau

Nhận định về tình hình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, đại diện của công ty GSK – Ông Lê Quang Hảo chia sẻ thêm: “Sức khỏe là tài sản vô giá của tất cả mọi người, chúng tôi muốn góp phần giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, cũng như ý thức đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ông cũng cho biết: “Là một doanh nghiệp ý thức rõ ràng về trách nhiệm xã hội, chúng tôi thực sự quan tâm đến vấn đề làm sao để đóng góp cụ thể và thiết thực cho việc nâng cấp chuẩn mực sức khỏe cộng đồng lên một mức cao hơn, vượt lên trên trách nhiệm là chỉ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh. Sự kết hợp thành công thương mại với những đóng góp bền vững lâu dài chính là cách giúp cải thiện sức khỏe mọi người hữu hiệu nhất. Trong hành trình vì sức khỏe Việt Nam, chúng tôi hi vọng Panadol Extra sẽ là người bạn đồng hành của mỗi người dân trong việc loại bỏ những cơn đau thông thường cũng như những nỗi đau của xã hội, giảm đi những gánh nặng cả về tinh thần và thể chất, để “Cuộc sống không nỗi đau”, các bạn có thể sở hữu cuộc sống khỏe mạnh hơn, làm được nhiều việc hơn và sống lâu hơn”.

Với mục đích vì sức khoẻ cộng đồng, chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” sẽ tổ chức các chuyến đi đến nhiều tỉnh và thành phố kéo dài trong vòng 12 tháng, từ tháng 04/2012 – 03/2013 với các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân ở các địa phương trên toàn quốc mà chương trình đi qua.

Giai đoạn đầu chương trình dự kiến đi qua các tỉnh, thành sau: Thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chương trình khám bệnh đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4, tại Thành Phố Thái Nguyên, với khoảng 1,500 lượt bệnh nhân được thăm khám. Ước tính trong năm 2012 sẽ có khoảng hơn 12 ngàn lượt bệnh nhân được khám bệnh, tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.