Vào viện chữa ho, phát hiện teo động mạch phổi hiếm gặp

(Dân trí) - Bệnh nhi này là bé V.B.A (5 tháng tuổi ở Kim Động, Hưng Yên). Trước khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi được chữa trị ho dài ngày ở viện tỉnh nhưng không đỡ.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhi V.A được đưa đến khoa cấp cứu hôm 4/1, trong tình trạng suy hô hấp nặng, toàn thân tím đen, sốt cao, tim đập nhanh, không bắt được mạch. Dù đã ngay lập tức được cho thở máy nhưng bệnh nhân vẫn rất thiếu oxy, vẫn tiếp tục khó thở, độ bão hòa oxy chỉ được 60%, trong khi người bình thường là 92%.

Thấy tình trạng bệnh lý bất thường, không chỉ riêng là dấu hiệu của viêm phổi, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, hội chẩn cùng viện tim mới phát hiện, ngoài bị viêm phổi, bệnh nhi còn bị teo động mạch phổi, thông sàn nhĩ thất. Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định đặt ống stent vào vị trí teo để đưa máu lên phổi do khả năng duy trì sự sống cho bệnh nhi rất hữu hạn.

“Đáng nói, đây là một trường hợp teo động mạch phổi rất hiếm gặp. Từ trước đến nay chỉ hay gặp các trường hợp hẹp động mạch phổi, chỉ cần thông động mạch phổi tình trạng của bệnh nhân sẽ được cải thiện. Còn trường hợp teo động mạch phổi như của bệnh nhi này thì không thể tiến hành thông bình thường”, TS Dũng nói.
 
Bệnh nhi V.A sống được dù teo động mạch phổi hoàn toàn là nhờ một đường tắt, một ống động mạch nối giữa động mạch phổi và động mạch chủ. Tuy nhiên, do bệnh đột ngột nặng lên khiến ống thông giữa hai động mạch này bị đóng kín lại, khiến máu không còn đường lên phổi, không cung cấp được oxy gây tình trạng suy hô hấp, khó thở nhanh chóng.
 
Hiện bệnh nhân đã hồi tỉnh, không phải thở máy, bú tốt và tiếp tục được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Hồng Hải