Vẫn xuất hiện rải rác các ca tiêu chảy tại miền Bắc

(Dân trí) - Dù số bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đã giảm, nhưng vẫn xuất hiện rải rác là mối nguy tiềm ẩn vì như vậy, ổ dịch cũ vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, sẽ có nguy cơ lan rộng khi gặp điều kiện thuận lợi.

Theo TS Nguyễn Văn Bình, Cục phó Cục Y tế dự phòng, mùa hè nắng nóng, oi bức chính là điều kiện thuận lợi nhất cho các bệnh tiêu hoá bùng phát, trong đó, không ngoại trừ cả tiêu chảy cấp.

Trong khi đó, tại một số địa phương như Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh… vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác các ca tiêu chảy cấp nguy hiểm. Như tại Bắc Ninh, từ đầu tháng 6 đến nay địa phương đã xuất hiện rải rác bệnh nhân tiêu chảy cấp. Trong số 22 bệnh nhân nhập viện qua xét nghiệm đã phát hiện 12 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Tổng kết trong tháng 5 của Bộ Y tế cho thấy, riêng trong tháng này đã ghi nhận 1.386 trường hợp mắc mới tiêu chảy cấp, trong đó có 170 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, không có tử vong.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, cả nước có 33.940 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó 497 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Tú Linh