Uống vắc xin rồi đỡ lo “dính” tả?!

(Dân trí) - Đó là tâm lý chung của rất nhiều người dân Hà Nội trong ngày đầu được uống vắc xin phòng tả.

Không đông như dự kiến

Sáng nay, toàn bộ 14 phường, xã trên địa bàn quận Hoàng Mai và 11 phường, xã của quận Thanh Xuân đồng loạt triển khai các điểm uống vắc xin tả miễn phí tại các khu dân cư. Trong đợt triển khai này, trên địa bàn quận Hoàng Mai có tất cả 265 điểm uống vắc xin tả. Quận Thanh Xuân tổ chức 117 điểm uống, trong đó có 24 điểm uống tại các trường học.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số điểm uống, số người đến uống không đông như dự kiến. Hơn nữa, khá nhiều gia đình chưa hề biết đến chiến dịch uống vắc xin tả miễn phí lần này, đặc biệt là người dân ở quận Hoàng Mai. Nhiều người dân đi qua điểm uống vắc xin thấy treo băng rôn, mới tò mò dừng lại đọc và biết về chiến dịch, chứ gia đình họ cũng không nhận được thông báo gì. Ngay cả một phóng viên theo dõi mảng y tế cuả một tờ báo lớn đang theo rất sát tin tức của việc Hà Nội triển khai uống vắc xin tả miễn phí cũng “thắc mắc”, gia đình chị ở quận Hoàng Mai mà chưa nhận được bất cứ thông tin gì về uống vắc xin tả.

Có mặt tại điểm uống 11/14 phường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi nhận thấy chỉ rất ít người đến uống, đa phần ở lứa tuổi trung niên. Đến khoảng hơn 8h chỉ có 80 người dân đến uống, trong khi kế hoạch đặt ra trong cả ngày là 800 người.

Tại điểm uống vắc xin ở trạm y tế phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), có thể nói đây là một trong những điểm có số người đến uống đông nhất trong ngày đầu tiên triển khai. Dù sáng qua thời tiết rất giá lạnh nhưng đến 9h sáng đã có khoảng gần 2.000 người đến uống vắc xin, kế hoạch đặt ra là 2.500 người.

Các em học sinh từ lớp 5 trở lên đều được tổ chức uống vắc xin ngay tại trường. Bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc TTYTDP quận Hoàng Mai cho biết, trong sáng qua gần 20.000 học sinh trên địa bàn quận đã được uống vắc xin. Các trường học đều tổ chức cho học sinh uống rất khẩn trương để không làm ảnh hưởng đến giờ học.

Tại quận Thanh Xuân, tính đến 11h sáng nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có khoảng 11 vạn người đi uống vắc xin tả. Những phường có số lượng người đến uống đông là Thượng Đình (1.800 người), Kim Giang (1.350 người)... Trung bình mỗi điểm uống vắc xin có khoảng trên dưới 200 người đến uống trong sáng qua, đây là một con số khá thấp so với chỉ tiêu chung cả đợt.

Theo Ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc TTYTDP Hà Nội, người dân đến ít có thể do công tác chuẩn bị cho đợt triển khai uống vắc xin lần này diễn ra khá gấp gáp. Hiện tại, các điểm uống vắc xin đồng lọat triển khai đúng thời gian, trong khi đó, tại các tổ dân phố vẫn phải tiếp tục đi phát giấy mời đến tận nhà dân và vận động họ đi uống vắc xin tả. Vì vậy, có thể người dân sẽ đến đông hơn trong ngày mai khi mà họ nắm bắt được thông tin. Hơn nữa, ngày đầu triển khai lại rơi đúng vào ngày làm việc nên cũng ít người đi uống. Ông Huấn dự kiến, trong hai ngày thứ 7, Chủ nhật tới sẽ là ngày cao điểm trong đợt một này.

Tuy nhiên, nếu số lượng người đi uống trong đợt một còn thấp, rất có thể, thời gian uống vắc xin sẽ được kéo dài hơn cho đến khi đạt khoảng 85% dân uống đủ 2 liều.

Còn tâm lý chủ quan

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhận thức của người dân về tác dụng của vắc xin tả cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả là khá cao. Vì qua ghi nhận, ít người đến uống thắc mắc về tác dụng của vắc xin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên khi phỏng vấn nhiều người dân, ai cũng như “trút được nỗi lo nơm nớp” bị “dính” tả sau khi được uống vắc xin. Bạn trẻ Nguyễn Hiền Hương sống ngay cạnh KTX Mễ Trì còn “hồn nhiên”, từ nay mình không phải nhịn mồm nhịn miệng với những món ăn vặt ưa thích bán dong trên đường phố.

Cũng có khá nhiều người biết hiệu quả bảo vệ của loại vắc xin này chỉ đạt trên 60% nhưng vẫn yên tâm vì đã uống chắc sẽ có tác dụng, ăn uống sẽ thoải mái hơn.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trước sự nhầm tưởng uống vắc xin tả là bảo vệ được 100%, cần phải tuyên truyền mạnh hơn để người dân hiểu rằng uống vắc xin chỉ là một giải pháp mang tính dự phòng chứ không phải quyết định. Điều quan trọng là phải thực hiện tốt vệ sinh cá nhân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hồng Hải