Uống sữa đậu nành mắc chứng vô sinh?

Tôi nghe rất nhiều thông tin cho rằng nam giới uống sữa đậu nành thường xuyên, mỗi ngày hoặc ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành sẽ mắc chứng vô sinh. Xin hỏi có đúng không và tại sao? (Phạm Tường Gia - P.7, thị xã Bến Tre).

*Dược sĩ Lê Kim Phụng - khoa y học cổ truyền, Đại học Y dược TPHCM:

- Sữa đậu nành, đậu hũ là những sản phẩm được chế biến từ hạt đậu nành. Nó có nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng phòng chống bệnh tật, nhất là cho người già, trẻ em, những người quá mập.

 

Nó có tác dụng hạ huyết áp, giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa khả năng xơ cứng động mạch đối với người già. Trong sữa đậu nành có tám loại axit amin cần thiết cho cơ thể, có ích cho việc bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức lực và trí tuệ.

 

Đặc biệt nó còn có các chất chống ôxy hóa tế bào làm cho da dẻ hồng hào, da mặt ít nhăn. Mỗi ngày uống một ly sữa khoảng 250ml là thích hợp nhất.

 

Nam giới uống sữa đậu nành với liều lượng như trên sẽ giảm được nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn những người không uống. Chưa thấy có tài liệu nào nói về vô sinh khi sử dụng các sản phẩm này.

 

Theo Tuổi Trẻ