Quảng Bình:

Uống nước suối, bị đỉa chui vào lỗ mũi

(Dân trí) - Chiều 24/4, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa gắp thành công một con đỉa to bằng ngón tay út, dài khoảng 5cm, sống 3 tháng trong mũi một bệnh nhân ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Bệnh nhân là anh H.T.H (18 tuổi). Cách đây chừng 3 tháng, anh H có đi vào rừng và uống nước suối, nhưng không may bị một con đỉa rừng chiu vào lỗ mũi và sống ký sinh trong mũi từ đó đến nay.

Uống nước suối, bị đỉa chui vào lỗ mũi
Con đỉa rừng sống trong mũi anh H., 3 tháng nay vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới gắp ra thành công

Đỉa rừng có tên khoa học là Dinobella Ferox. Các bác sĩ bệnh viện này khuyến cáo, đỉa rừng thường sống ở các khe suối, lúc còn nhỏ kích thước chúng chỉ vào mm nên khi người hoặc các loài động vật xuống suối uống nước, chúng sẽ nhanh chóng chui vào các khoang mũi, họng, thanh hoặc khí phế quản và sống ký sinh ở đó. Sau một thời gian hút máu, chúng sẽ lớn rất nhanh và gậy ra các triệu chứng về đường hô hấp. 

Đ.T