Uống nhầm thuốc tẩy, 5 công nhân bị ngộ độc nặng

(Dân trí) - Ba giờ chiều qua 3/1, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ca cấp cứu gồm 5 công nhân Công ty Dệt len 8/3 bị ngộ độc. Cả 5 nhập viện trong tình trạng vật vã, đau đầu, nôn ra máu…

Tiến hành kiểm tra, soi dạ dày, các bác sĩ kết luận: Bệnh nhân bị ngộ độc chất tẩy rửa (gia-ven). Chất tẩy rửa này mạnh đến nỗi chỗ tay bệnh nhân cầm và cốc nước cũng bị trợt da.

 

Trước đó, vào buổi trưa, 5 công nhân trên vào bếp ăn tập thể của công ty, thấy trên bàn có những cốc nước màu trắng hơi đục (mọi lần, nước canh luộc cũng để trong những cốc nhựa ở vị trí này), tưởng là nước canh luộc nên mỗi người lấy một cốc đem về bàn ăn của mình.

 

Chị Đỗ Thị H, một trong những bệnh nhân bị nặng nhất kể: “Vừa uống một chút, chúng tôi đã cảm nhận ngay sự khó chịu trong cơ thể như: rát họng, đau rát vùng thực quản, dạ dày…”. Ngay lập tức, các công nhân được đưa vào viện Bạch Mai.

 

BS Nguyễn Kim Sơn, Phó GĐ Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi uống phải thuốc tẩy, nguy hiểm nhất là bị bỏng niêm mạc, thực quản, niêm mạc họng, dạ dạy… gây xuất huyết dạ dày, thậm chí tử vong.

 

Sau khi điều trị, 3 bệnh nhân bị nhẹ được ra viện sáng nay, 2 bệnh nhân còn lại bị nôn ra máu vẫn phải tiếp tục điều trị.

 

Đức Hoà - Hồng Hải