Chùm tin:

Uống bia – Chắc xương, khỏe tim

(Dân trí) - Lợi ích từ uống bia chắc chắn cao hơn nhiều so với sự phiền toái mà “bụng bia” mang lại.

Theo chuyên khoa Khoa học và dinh dưỡng của ĐH Tuftsy, bia có chứa những phân tử có tác dụng giữ lại can-xi và các khoáng chất ở trong xương.

 

Theo một nghiên cứu gần đây, những chất chống oxy hóa trong bia đen giúp ngăn ngừa quá trình co thắt mạch, điều này giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.

 

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ rõ lợi ích tối ưu từ bia nếu bạn uống 1 cốc (nếu là phụ nữ) hay 2 cốc (nếu là nam giới) mỗi ngày.

 

Uốn ván – Hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm

 

Uốn ván là do một loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết thương và gây tổn thương hệ thần kinh và gây ra chứng co giật cơ bắp cũng như co rút cơ hàm.

 

Những triệu chứng ban đầu của uốn ván thường là đau đầu, cơ bắp co giật nhẹ và thường thất rõ nhất ở phần hàm. Khi sự nhiễm trùng lan rộng, sự co giật sẽ lan rộng ra toàn thân (tay, chân, cổ, dạ dày…). Các triệu chứng thường xuất hiện sau 2 tuần nhưng có thể là kéo dài tới vài tháng.

 

Mặc dù uốn ván là bệnh rất hiếm gặp và không thể tránh nhưng hiện vẫn chưa có một phương pháp điều trị thực sự hiệu quả và khi đã bị, di chứng để lại là khá nặng nề như bị huyết áp cao, khó thở, viêm phổi, nhịp tim thất thường và dễ bị gãy xương.

 

Cách tốt nhất để phòng chống uốn ván là tiêm ngừa. Hãy đến ngay bác sĩ nếu bạn bị thương nặng và tiêm vac-xin càng sớm càng tốt.

 

Phương Uyên

Theo Healthday News, Reuters

Dòng sự kiện: Thuốc từ quả