Ung thư tuyến tiền liệt: Gien chịu trách nhiệm 50%

(Dân trí) - Có 5 gien chịu trách nhiệm cho một nửa số trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, nghiên cứu mới đây tại Thụy Điển khẳng định.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các mẫu AND từ 2.893 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và 1.781 nam giới không mắc bệnh ở Thụy Điển. Tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là trong độ tuổi 60.

 

Kết quả cho thấy có 4 trong số 5 gien làm tăng nguy cơ phát triển các khối u ác tính ở tuyến tiền liệt lên 4,5 lần so với những người không có những gien này. Nếu có cả 5 gien và tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến tiền liệt thì nguy cơ mắc bệnh lên tới 9,5 lần.

  

Các nhà nghiên cứu dự định sẽ tiến hành xét nghiệm AND của các nam giới sống tại Mỹ để xem liệu những gien họ mang có liên quan với ung thư tuyến tiền liệt như cánh mày râu Thụy Điển hay không.

 

Phương pháp xét nghiệm phổ biến để xem có mắc ung thư tuyến liệt không hiện nay là kết hợp xét nghiệm máu tìm kháng thể đặc trưng PSA ở tiền liệt tuyến và quan sát bằng mắt thường.

 

Nghiên cứu này là sự hợp tác giữa các nhà khoa học của trường ĐH Y Wake Forest, Viện Karolinska (Thụy Điển) và Trường Sức khỏe cộng đồng Harvard và tổ chức y khoa Johns Hopkins.

 

Minh Thu

Theo Agencies