Miền Bắc:

Ùn ùn trẻ nhập viện, bệnh hô hấp bước vào giai đoạn đỉnh điểm

(Dân trí) - Tại các bệnh viện, bệnh nhi đến khám tăng từ 20 - 25%. Quá nửa trong số đó là mắc các bệnh  sốt vi rút, viêm đường hô hấp và đặc biệt là viêm phổi ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Tại BV Nhi Trung ương, từ ngày 1/9 đến nay đã ghi nhận 27.000 lượt bệnh nhi tới khám.

50% là bệnh lý hô hấp

BV Nhi Trung ương cho biết, tính trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhi đến khám. Các bệnh trẻ thường mắc trong thời gian này là bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi ở trẻ nhỏ, tiêu hóa, sốt vi rút, sốt xuất huyết…

Bệnh nhi đến khám tại BV Nhi Trung ương. Ảnh: T.A
Bệnh nhi đến khám tại BV Nhi Trung ương. Ảnh: T.A

BS Phan Thị Ngọc Lan, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương lý giải tình trạng trẻ mắc các bệnh hô hấp, sốt vi rút, viêm phổi, viêm phế quản tăng vọt là do miền Bắc đang vào giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông. Thời tiết ngày nóng, sáng sớm và đêm se se lạnh. Kiểu thời tiết này khiến sức đề kháng của trẻ giảm, cộng thêm nồng độ vi khuẩn, vi rút trong không khí tăng lên khiến số trẻ mắc các bệnh hô hấp tăng lên trong thời gian gần đây. Năm nào cũng vậy, tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn đỉnh điểm của bệnh hô hấp ở trẻ.

Tại khoa Nhi, BV Bạch Mai, BS Nguyễn Thành Nam, phụ trách khoa Nhi cho biết, 2 tuần trở lại đây, lượng bệnh nhi đến khám vì các bệnh hô hấp tăng lên. Mỗi ngày, Khoa đón tới 400 - 500 bệnhnhân, trong đó, số bệnh nhi đến khám vào buổi tối lên tới khoảng 100 - 150 ca.

Trong tổng số bệnh nhi đến khám, quá 50% là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm phổi, sốt vi rút. Có những trẻ vừa khỏi sốt vi rút tuần lại bị tái nhiễm viêm đường hô hấp, viêm tiểu phế quản.

Lượng bệnh nhi đến khám vì các bệnh lý hô hấp tăng mạnh tại BV Bạch Mai. Ảnh: T.A
Lượng bệnh nhi đến khám vì các bệnh lý hô hấp tăng mạnh tại BV Bạch Mai. Ảnh: T.A

Đặc biệt viêm phổi ở trẻ nhỏ diễn biến rất nhanh. Vì thế, với những bệnh nhi ngoại trú, bác sĩ yêu cầu cha mẹ phải theo dõi sát diễn biến của trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh diễn biến bệnh cực kỳ nhanh. Với nhóm tuổi này, các bậc phụ huynh cần chú ý 3 dấu hiệu cơ bản để xác định tình trạng bệnh của bé, kịp thời đưa tới viện. Đó là theo dõi quá trình bú, khi bé ngủ và cách thở của bé.

Nếu thấy trẻ bỗng ậm ạch khó chịu, bú ít hơn ngày thường, khóc khi đang bú rồi bé lại có giấc ngủ bất thường (ngủ nhiều hơn bình thường hoặc ít hơn bình thường, quấy khóc); thở nhanh, ngực lõm hơn bình thường… cần nhanh chóng đưa trẻ đi tái khám. Có trẻ sáng khám bình thường, chiều đã xuống phổi.

Bên cạnh đó, sốt vi rút khiến nhiều bà mẹ hoang mang, lo lắng bởi thời gian tái sốt quá gần, chỉ sau 3 - 4 tiếng dùng thuốc hạ sốt trẻ đã sốt trở lại, sốt cao 39 - 40 độ. Việc hạ sốt phải tuân thủ dùng paracetamol đúng liều từ 10 – 15mg/kg cân nặng, 4 - 6 tiếng một lần. Giữa các lần dùng thuốc trẻ bị tái sốt cần chườm nước ấm vào các vùng nách, bẹn, cổ… để hạ sốt cho trẻ.

Phòng bệnh cho trẻ như thế nào?

Theo các bác sĩ, sự gia tăng của các bệnh hô hấp trong thời điểm này không có gì là bất thường, năm nào cũng xảy ra do trẻ chưa thích nghi được với sự thay đổi thời tiết. Vì thế, các bố mẹ không nên quá lo lắng, hãy chăm sóc trẻ chu đáo để phòng bệnh trong giai đoạn chuyển mùa này.

Theo BS Lan, việc quan trọng đầu tiên để phòng bệnh cho trẻ là tiêm chủng đầy đủ. Tiếp đến là cần giữ vệ sinh sạch sẽ phòng ốc, vệ sinh cơ thể trẻ, người chăm trẻ cũng cần giữ vệ sinh tốt, thường xuyên rửa tay với xà phòng.

Bên cạnh đó, cần chú ý để trẻ thích nghi với nhiệt độ thay đổi. Theo đó, giữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng. Nhiều trẻ chỉ vì bố mẹ để quên quạt, điều hòa chỉnh gió quá to… ngủ say mà quên chỉnh lại, trẻ có thể nhiễm lạnh và đổ bệnh.

Ngoài ra, cũng cần có ý thức phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh ngay trong cùng một gia đình. Vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hô hấp, nên khi trong gia đình có người bị hắt hơi, xổ mũi cần có ý thức phòng tránh bằng cách che chắn khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang….

Cho trẻ ăn phong phú, uống đủ nước, chơi ở nơi thoáng mát. Với những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặt giũ thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Trong phòng ngủ của trẻ cần vệ sinh sạch sẽ, không nên dùng tấm trải sàn.

Ngoài ra cũng cần chú ý tới những tủ sách lâu năm trong gia đình (khiến trẻ hít phải bụi, mốc từ sách mà bị viêm mũi dị ứng, lên cơn hen). Đã có rất nhiều trường hợp lên cơn hen cấp tính phải nhập viện sau khi cho trẻ chơi, đọc những quyển sách đó.

Hồng Hải