“U quái” như chiếc ly uống nước trong hốc mắt bệnh nhi

(Dân trí) - Mang khối u lớn như chiếc ly uống nước trên mặt và liên tục rỉ máu do biến chứng máu khó đông suốt 2 năm, Phước đã may mắn được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tách bóc thành công u quái này.

“U quái” như chiếc ly uống nước trong hốc mắt bệnh nhi - 1
Khối u như chiếc ly trong hốc mắt bệnh nhân

Mắc chứng bệnh rối loạn đông máu di truyền (hemophilia) kết hợp với u xơ mạch xương cách đây 2 năm, hốc mắt trái của Nguyễn Thành Phước (13 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) xuất hiện một khối u phát triển nhanh rồi vỡ ra. Bệnh nhân đã được gia đình chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Mắt TPHCM, bệnh viện Ung Bướu để điều trị nhưng không thể điều trị dứt điểm.

Vừa điều trị khối u, vừa điều trị bệnh máu khó đông khiến gia đình lầm vào cảnh kiệt quệ, Phước phải rời bệnh viện về nhà với khối u lớn trong hốc mắt trái. Qua quá trình khám từ thiện tại Tiền Giang, các bác sĩ của Chợ Rẫy đã phát hiện ra ca bệnh này và đề nghị gia đình chuyển lên bệnh viện để được can thiệp.

“U quái” như chiếc ly uống nước trong hốc mắt bệnh nhi - 2
Khối u đã ăn vào và phá hủy xương mặt, đẩy lệch hố mắt

Ngày 09/10 Phước được gia đình chuyển đến Chợ Rẫy. Nhận định đây là một ca bệnh khó nên Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa Huyết học, Tai Mũi Họng, Mắt, Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh vào ngày 13/10. Qua hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhân bị u giải ở hốc mắt trái (diện tích 7x7cm, lồi ra 7cm), trên nền của bệnh rối loạn đông máu di truyền và thông liên thất vùng phễu (tim bẩm sinh). Khối u lớn đã xô lệch mắt khiến bệnh nhân nhìn thành song thị.

Sau hội chẩn bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật lấy khối u trước, sau đó mới giải quyết bệnh tim bẩm sinh khi hậu phẫu khối u đã ổn định. Tuy nhiên, với chứng bệnh máu khó đông nếu không được cầm máu tốt, bệnh nhân có thể sẽ tử vong trên bàn mổ hoặc tử vong trong quá trình hậu phẫu do mất máu. Để khắc phục tình trạng này trước ca mổ mỗi ngày bệnh nhân đã được truyền Hemophil (yếu tố VIII hỗ trợ đông máu).

“U quái” như chiếc ly uống nước trong hốc mắt bệnh nhi - 3
Sau ca phẫu thuật bệnh nhân sẽ được tạo hình lại vùng mặt và mắt

Ngày 17/10 ca phẫu thuật bóc tách đã được thực hiện, sau 2 giờ khẩn trương các bác sĩ đã bóc thành công khối u đồng thời tạo hình vùng mặt và mắt cho bệnh nhân. TS/BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Sau ca mổ, không có biến chứng nào xảy ra, việc kiểm soát đông máu đang được thực hiện tốt, dự khoảng một tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện”.

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y