U buồng trứng khổng lồ trong cơ thể 1 trẻ nhỏ

(Dân trí) - Ngày 18/6, các BS khoa Ngoại tổng hợp BVNĐ2 đã phối hợp cùng BS Vũ Tuấn Ngọc, ĐHYD phẩu thuật thành công trường hợp trẻ bị u nang buồng trứng với khối u có trọng lượng nặng đến 2kg.

Thấy con mình thường bị đau bụng âm ỉ từ lâu, bụng càng ngày càng lớn, việc đi lại cũng trở nên khó khăn, cha mẹ cháu T.T.H.N, 13 tuổi, cư ngụ ở Bình Phước, đã đưa cháu đến khám tại BVNĐ2 ngày 18/6.

 

Khi khám và siêu âm, các BS đã phát hiện bé có 1 khối u to lớn ở buồng trứng phải, chiếm gần hết ổ bụng. Sau đó, bé HN đã được chỉ định mỗ, khối u buồng trứng này khi mổ lấy ra có kích thước là 15 x 25cm.

 

BS Vũ Tuấn Ngọc, Giảng viên bộ môn Ngoại nhi ĐHYD cho biết: “U nang buồng trứng là những túi chứa đầy dịch ở trong hoặc trên bề mặt của buồng trứng. Khối u còn nhỏ chỉ theo dõi chứ không cần can thiệp. Nếu khối u phát triển nhanh, ngày càng to ra, kèm theo các triệu chứng như bí tiểu, đau bụng dưới, rối loạn việc đi tiêu, bụng ngày càng lớn…thì phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để còn điều trị kịp thời.

 

Ngọc Hưng