Bình Thuận:

Tử vong sau khi uống rượu với cá nóc

(Dân trí) - Sau khi uống rượu với cá nóc, một ngư dân ở phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã lên cơn co giật và tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1968, trú tại khu phố 4, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

 

Những người cùng đi trên chuyến đánh bắt với anh Hùng cho biết: Khoảng 8h sáng ngày 8/6, chiếc thuyền đánh cá mang số hiệu Bth 87469 TS của ông Võ Văn Vương cập bờ tại Mũi Điện, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để bán cá. Trong lúc ông Vương bán cá thì những lao động trên thuyền đem cá nóc gạo ra chế biến để nhậu. Số cá trên do các lao động cất giấu trong khoang đá của ghe. Tham gia bữa uống rượu có 6 người.

 

Sau khi bán cá xong, chủ thuyền Bth 87469 TS cùng các lao động ăn cơm và nhổ neo cho thuyền chạy đến bãi Chà cách bờ Mũi Điện khoảng 9 hải lý về phía Đông. Đến khoảng 13h45 cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hùng có dấu hiệu tê lưỡi và lên cơn co giật. Một giờ sau, anh Hùng tắt thở.

 

Nhật Tảo