Tử vong sau đi bơi do nhiễm amip ăn não hiếm gặp

(Dân trí) - Đầu tháng 8 vừa qua, 1 cô bé 16 tuổi đã tử vong sau trận ốm khi đi bơi về. Nguyên nhân được xác định là do đã bị nhiễm 1 loại amip ăn não hiếm gặp. Và đây không phải là trường hợp duy nhất tại Mỹ.

  
Loài amip đáng sợ đã cướp đi cuộc sống của cô gái 16 tuổi xinh đẹp này

Loài amip đáng sợ đã cướp đi cuộc sống của cô gái 16 tuổi xinh đẹp này

 
Theo công bố của chính phủ Mỹ, đã có 2 trẻ em và 1 thành niên đã tử vong do loại amip ăn não sống trong nước. Cụ thể, 1 bé gái 16 tuổi sống tại Florida đã bị ốm sau khi đi bơi, 1 cậu bé 9 tuổi sống tại Virginia đã tử vong 1 tuần sau khi tham dự buổi cắm trại câu cá. Theo lời người mẹ, cậu bé này đã xuống nước trong ngày đầu cắm trại.
 
Biểu hiện ban đầu của bệnh này là đau đầu, cứng cổ, nôn vọt rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu và tử vong.
 

 

Cậu bé 9 tuổi này bị nhiễm bệnh khi đi cắm trại

Cậu bé 9 tuổi này bị nhiễm bệnh khi đi cắm trại

 
Những trường hợp này giống với các trường hợp trước đây, đa phần là các bé trai khỏe mạnh, bị nhiễm loại vật ký sinh đáng sợ này trong khi đi bơi hay chơi các môn thể thao dưới nước ở những hồ nước ấm.

 

Một trường hợp thứ 3 ở Loussiana thì hơi bất thường hơn. Đó là 1 thanh niên trẻ tử vong từ tháng 6 và các nhà điều tra phát hiện ra chiếc bình rửa mũi chứa dung dịch nước muối được pha bằng nước máy và muối có loại amip này. Chàng thanh niên trẻ được xác định là đang trong độ tuổi 20 và sống ở miền Đông Nam Lousian, không hề đi bơi.

 

Các nhà chức trách sau đó đã phát hiện loại amip này trong hệ thống nước gia đình và “Rất may là không tìm thấy dấu tích của khuẩn này trong mẫu nước thành phố”, nhà dịch tễ học bang Lousiana, BS Raoult Ratard, cho biết.
 

Do đó, theo cảnh báo mới nhất từ bang Louisiana: Nếu sử dụng một bình neti hoặc dụng cụ rửa mũi khác, nên sử dụng nước chưng cất hoặc nước lọc. Ngoài ra, vệ sinh đúng cách các dụng cụ này là rất quan trọng.

 

Loài amip ăn não đáng sợ

Loài amip ăn não đáng sợ
 

Theo TT Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, đây là loại bệnh rất hiếm gặp. Chỉ có khoảng 120 trường hợp tại Mỹ và hầu hết trong số này đã tử vong, được báo cáo là nhiễm loại amip này trong vòng hơn 70 năm qua. Trung bình mỗi năm có 3 trường hợp tử vong và năm 2010 là 4 trường hợp.

 

Amip Naegleria fowleri sẽ xâm nhập qua đường mũi và lên thẳng não bộ, phá hủy các tế bào não. Nó ưa thích những vùng nước và sông ấm áp trong những tháng hè nóng nực và hầu hết sinh sống ở miền Nam nước Mỹ.

 

Cho đến nay nó vẫn là một bí ẩn đối với y học bởi vì sao có rất nhiều người bơi ở những khu vực này nhưng chỉ một số ít người bị nhiễm loài amip đáng sợ này. Và một khi nhiễm amip này, diễn tiến bệnh sẽ rất đáng sợ. Cho đến nay chỉ có 1 trường hợp duy nhất được báo cáo là điều trị thành công.

 

Nhân Hà

Theo AP