Hà Nội:

Tử vong do phù phổi cấp và sốc phản vệ sau khi nâng ngực, cắt mí mắt

(Dân trí) - Chị Bùi Bích Lộc (SN 1973, ở 281 Lê Duẩn) đã tử vong sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Hà Nội (B3-257 đường Giải Phóng) ngày 30/4. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, chị Lộc tử vong do phù phổi cấp và sốc phản vệ.

Tử vong do phù phổi cấp và sốc phản vệ sau khi nâng ngực, cắt mí mắt - 1
Thẩm mỹ viện nơi xảy ra vụ việc.

Bác sỹ Phạm Văn Ái, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho chị Lộc đã được triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Theo lời khai ban đầu của ông Ái, khoảng 10h ngày 29/4, chị Lộc đến thẩm mỹ viện Hà Nội của ông để khám theo giấy hẹn từ trước đó.

Theo yêu cầu của chị Lộc, ông Ái thực hiện phuật sửa lại mí mắt và nâng ngực. Đến 13h cùng ngày, ca phẫu thuật được tiến hành và kết thúc sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Chị Lộc được chuyển về phòng chăm sóc sau mổ.

Đến 2h30 ngày 30/4, chị Lộc gọi điện cho bác sĩ Ái thông báo về các triệu chứng bất thường như khó thở và bị nôn.

Do không có mặt tại thẩm mỹ viện lúc này, ông Ái đã gọi 2 bác sỹ khác (không phải là người trực tiếp phẫu thuật ca của chị Lộc) đến cấp cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, chị Lộc đã tử vong hồi 3h40 cùng ngày.

Đại diện công ty nơi chị Lộc làm việc cho biết, chị Lộc hiện là kế toán trưởng của công ty. Chị chưa có gia đình, không có bệnh tật và hoàn toàn khỏe mạnh.

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, cơ sở thẩm mỹ trên có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chỉ được làm nhưng thủ thuật đơn giản như: cắt mí mắt, xăm mắt… còn không được phép thực hiện các phẫu thuật như nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi…

Được biết, Thẩm mỹ viện Hà Nội từng bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh, phẫu thuật một số mục không có phép và quảng cáo sai với giấy phép đăng ký kinh doanh.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên