Tự sử dụng thuốc điều trị cúm A/H1N1 rất nguy hiểm

(Dân trí) - Việc sử dụng tràn lan và không hợp lý những thuốc kháng vi rút vừa không mang lại hiệu quả, vừa làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc. Khi đó, việc chữa trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều do vi rút cúm A/H1N1 chỉ nhạy cảm với một số loại thuốc.

Theo TS Trương Quốc Cường, Cục Trưởng Cục quản lý Dược, trước thông tin dịch cúm A/H1N1 tăng lên từng ngày, lan rộng ra nhiều quốc gia, rồi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo 6… đã khiến rất nhiều người dân lo lắng. Trong đó, một số người do chưa nắm bắt hết được những thông tin về dịch cúm A/H1N1, phác đồ điều trị, các quy định chuyên môn nên đã tự ý tìm mua thuốc, tự uống thuốc. Việc sử dụng tràn lan và không hợp lý những thuốc kháng vi rút trên, vừa không mang lại hiệu quả, vừa làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc. Khi đó, việc chữa trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều do vi rút cúm A/H1N1 chỉ nhạy cảm với một số loại thuốc.

TS Cường cho biết thêm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã có cảnh báo về việc nhiều người dân ở nhiều quốc gia tìm mua các loại thuốc kháng vi rút để tự ý sử dụng mà không có đơn của thầy thuốc.
 
Trong đó, WHO đặc biệt cảnh báo việc người dân mua các loại thuốc này qua mạng Internet. WHO khuyến cáo công chúng không mua thuốc để điều trị hoặc phòng vi rút cúm A/H1N1 trừ khi được thầy thuốc kê đơn. Ngoài ra cần lưu ý tới việc tìm mua các loại thuốc kháng vi rút này qua Internet. Vì ở một số quốc gia, việc mua bán thuốc qua Internet không được kiểm soát chặt chẽ khiến khách hàng có thể nhận được thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc giả. Khi đó, vừa không có tác dụng điều trị, vừa có nguy cơ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí tử vong vì dùng phải thuốc giả.
 
"Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh" là khẳng định của ông Cường trước lo ngại của nhiều người khi mà dịch cúm A/H1N1 trong nước vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Ngoài số thuốc đã phân bổ về các địa phương thì Bộ Y tế cũng đã dự trữ nguồn nguyên liệu thuốc, sẵn sàng sản xuất thuốc Tamiflu khi cần thiết.
 
TPHCM và Tiền Giang phát hiện thêm trường hợp nhiễm cúm
 
Sau bốn ngày không phát hiện thêm ca dương tính với cúm A/H1N1, TPHCM đã có thêm 1 ca dương tính với H1N1 lần 1. Còn tại Tiền Giang, số ca mắc cúm tiếp tục tăng lên thành 3 ca.
 
Ca dương tính với cúm A/H1N1 tại Tiền Giang là một nam giới 18 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 11/6/2009 trên chuyến bay NW1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Nhật Bản. Đến ngày 13/6 thì có biểu hiện sốt, tự uống thuốc tại nhà. Hôm sau, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang.
 

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông báo kêu gọi hành khách 02 chuyến bay NW 1, bay từ Mỹ quá cảnh qua Nhật Bản đến sân bay Tân sơn Nhất lúc 01h00 sáng ngày 12/6, cùng chuyến bay CX 765 từ Toronto (Canada) quá cảnh Hồng Kông, đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h ngày 12/6/2009, thực hiện việc tự cách ly, mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tránh nơi đông người và theo dõi sức khỏe. Nếu có vấn đề gì hãy liên hệ số 39309981 để được hướng dẫn.

Hiện nay trên cả nước có 28 trường hợp nhiễm vi rút cúm A/H1N1 gồm Hà Nội 1 ca, TPHCM 24 ca, tiền Giang 3 ca. Tính đến chiều ngày 17/6, riêng TPHCM đã có 24 ca dương tính với cúm A/H1N1, có 18 người lành bệnh và đã xuất viện.

 

Tính đến 13h00 ngày 17/6, tại sân bay TSN, Kiểm dịch y tế sân bay đã phát hiện 19 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC, tất cả đã được chuyển đến cách ly theo dõi tại BV Phạm Ngọc Thạch. Riêng bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trong ngày 17/6 cũng đã tiếp nhận 5 người tự đến điều trị, đến chiều đã có 2 người có kết quả âm tính và được xuất viện. Tất cả đều ổn định về sức khỏe.

 

Theo WHO, hiện đã có 35.928 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở 76 quốc gia. Trong đó có 163 ca tử vong thuộc 9 quốc gia gồm Mexico, Mỹ, Canada, Chile, Costa Rica, Guatemala, Dominican Republic, Arhentina và Colombia.

 

Trong khi đó, với tình hình cúm A/H1N1 có thể bùng phát tại TPHCM, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A/H1N1 thành phố đã đề xuất với Bộ Y tế cho cơ chế đặc thù về việc mua những trang thiết bị khẩn trong phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo tính toán của Sở Y tế,  thành phố cần được cấp tổng kinh phí là 135 tỷ đồng. Trong đó, chia thành 3 giai đoạn gồm quý III/2009 40%, quý IV/2009 40% và quý I/2010 20% tổng kinh phí dự kiến.
 

 

Ngọc Thanh - Hồng Hải