Tự mua thuốc trị cảm, bé gái bị sốc phản vệ

(Dân trí) - Thấy trong người mệt mỏi, có biểu hiện sốt kèm theo những cơn ho bé P.U. đã tự đi mua thuốc về uống. Chưa đầy hai tiếng sau, bệnh nhi đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1 - ngày 15/9 cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho trường hợp của bé gái P.H.P.U. (11 tuổi, ngụ tại quận 3, TPHCM). Bé nhập viện trong tình trạng lừ đừ, tay chân lạnh, mạch và huyết áp rối loạn…


Nhờ được điều tị tích cực bé gái đã qua được nguy kịch
Nhờ được điều tị tích cực bé gái đã qua được nguy kịch

hai thác bệnh sử ghi nhận, cùng ngày bé có biểu hiện sốt, ho… mọi người trong gia đình đều bận nên bé P.U. tự đi mua thuốc về uống. Trước khi nhập viện, bé đã uống uống 1 viên kháng sinh (cefadroxil 500mg) và thuốc ho dược thảo. Chỉ sau 30 phút sử dụng hai loại thuốc này, bé U. bắt đầu có biểu hiện nổi mề đay, toàn thân ngứa rát, mặt sung phù, ói, chân tay gồng cứng cơ thể tím tái.

 

Tại khoa cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi có biểu hiện khó thở, tình trạng tím tái ngày một nặng hơn. Qua thăm khám lâm sàng và những biểu hiện của bệnh bác sĩ kết luận bé P.U. bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc.

 

Ngay lập tức bé được hỗ trợ thở oxy, tiêm thuốc giải sốc phản vệ. Sau một ngày được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần cải thiện. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi trẻ bị bệnh cần phải đưa các bé đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị. Với những trẻ bị dị ứng thuốc, phụ huynh cần cung cấp thông tin cho bác sĩ khi đưa con em mình đi khám bệnh để bác sĩ lựa chọn những loại thuốc thích hợp đối với cơ địa của trẻ.

 

Li Uyên