Tự điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân bị tắc mạch máu

(Dân trí) - Mắc bệnh lý tăng huyết áp, bà T. được bác sĩ khuyến cáo tuân thủ khám, điều trị theo chỉ định song bệnh nhân lại tự trị bệnh bằng thuốc không rõ loại. Nhập viện trong tình trạng nguy nan, qua thăm khám bác sĩ xác định bà T. bị tắc hoàn toàn nhánh động mạch tim.

Nhánh động mạch liên thất trước của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn
Nhánh động mạch liên thất trước của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn

Người bệnh vừ thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” là bà Nguyễn Thị T. (60 tuổi, ngụ tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Thông tin từ gia đình cho hay, bà T. có tiền căn bệnh tăng huyết áp, đã được bác sĩ khuyến cáo cần thăm khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ chỉ định bà lại tự ý ra tiệm thuốc tây mua những loại thuốc (không rõ loại) về trị bệnh.

Sau thời gian tự điều trị, tình trạng bệnh của bà T. chẳng những không thuyên giảm mà trở nên nghiêm trọng. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trái khó thở, suy kiệt. Bệnh mỗi ngày một nặng khiến bà T. không thể ngủ mà phải ngồi để thở suốt cả đêm nên được người nhà chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Qua điện tim và siêu âm tim, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành trước rộng, biến chứng suy tim. Sau 12 giờ nhập viện, người bệnh vẫn khó thở, tức ngực, bác sĩ thực hiện lại điện tim thì phát hiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Sau hội chẩn nhanh, bệnh viện quyết định can thiệp mạch vành cấp cứu cho người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt
Sau can thiệp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Hình ảnh chụp trên máy DSA trong quá trình thủ thuật ghi nhận bệnh nhân bị tắc hoàn toàn nhánh động mạch liên thất trước, nhánh động mạch vành trái lớn chi phối 60% khối lượng cơ tim bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã tiến hành đặt 2 stent mở thông động mạch vành giúp máu lưu thông trở lại nuôi tim bình thường. Sau 4 ngày được can thiệp bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe nhanh chóng bình phục.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những người có tiền căn bệnh tăng huyết áp không nên chủ quan tự ý dùng thuốc mà cần đến các bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để thăm khám, tầm soát kịp thời bệnh trạng nhồi máu cơ tim. Khi xuất hiện triệu chứng như đau ngực, khó thở, mệt... người bệnh cần đến các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ kiểm tra, can thiệp kịp thời, tránh những nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Sơn