Từ 6-16 tuổi bệnh nặng sẽ được miễn giảm viện phí

Theo TS Dương Huy Liệu, vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), dự thảo viện phí mới đang được trình Chính phủ đã mở rộng diện được miễn giảm viện phí, trong đó có đề cập đến việc miễn giảm viện phí cho trẻ 6 - 16 tuổi bị bệnh nặng.

Theo ông Liệu, dự thảo viện phí mới đang được trình Chính phủ đã mở rộng diện được miễn giảm viện phí (gồm nhóm trẻ 6-16 tuổi bị bệnh nặng, có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, người bệnh do thiên tai thảm họa, người khuyết tật không còn khả năng lao động, trẻ mồ côi, người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi...).

 

Ngoài nhóm cán bộ viên chức, người về hưu... có thẻ BHYT bắt buộc, khoảng 14 triệu người cận nghèo sẽ được hỗ trợ 30-50% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

 

Việc điều chỉnh viện phí chỉ ảnh hưởng đến 28% dân số thuộc nhóm có thu nhập khá. Tuy nhiên ông Liệu thừa nhận trong trường hợp chi phí điều trị cao, những người này vẫn khó có thể chi trả viện phí.

 

Theo Bộ Y tế, mức thu viện phí mới sẽ tăng mạnh nhất ở tuyến TƯ, tuyến tỉnh.

 

Theo Tuổi trẻ