TT-Huế: Cứu sống một nông dân bị trâu húc lòi ruột

(Dân trí) - Các bác sĩ của khoa Ngoại Tiêu hóa, BV Trung ương Huế vừa phẫu thuật thành công, cứu sống 1 trường hợp nông dân bị trâu húc lòi ruột ra ngoài trong tình trạng mất nhiều máu.

Ngày 12/8, tại nhà anh Nguyễn Ngọc Bích (48 tuổi, nông dân, trú xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) có một trâu mẹ vừa sinh con nhưng không có sữa cho con bú.

 

Thấy vậy, anh Bích đã đi mua thuốc kích thích tăng sữa về chích cho trâu mẹ. Trong lúc chuẩn bị chích thuốc, trâu mẹ đã phản ứng và quay ngoắt đầu lại, húc thẳng cặp sừng vào bụng của anh Bích làm lòi đoạn ruột của anh Bích ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Bích được chuyển đi nhập viện tại BV Trung ương Huế trong tình trạng choáng do mất máu và ruột bị nghẽn do xổ ra ngoài bụng.

TT-Huế: Cứu sống một nông dân bị trâu húc lòi ruột - 1
Bệnh nhân Bích được cứu sống sau khi bị trâu húc lòi ruột (Ảnh: Duy Hải - BV TƯ Huế)

Ngay trong ngày, ca đại phẫu do Th.s, BS Đặng Ngọc Hùng cùng kíp phẫu thuật khoa Ngoại tiêu hóa (BV Trung ương Huế) đã thực hiện thành công. Một đoạn ruột non dài khoảng 60cm của anh Bích đã bị xây xát và mạc treo ruột tương ứng bị thương tổn không bảo tồn được, phải cắt bỏ và được nối lại.

Đến hôm nay (17/8), bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe hồi phục tốt.

Đại Dương