TT-Huế: Chất “lạ” trong áo ngực Trung Quốc là dầu khoáng nhóm Parafin

(Dân trí) - Ngày 10/11, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm TT-Huế (thuộc Sở Y tế tỉnh TT-Huế) đã có kết quả về việc xác định chất “lạ” có trong áo ngực Trung Quốc bán tại Huế thời gian qua.

Theo đó, cơ quan này xác định chất lỏng chứa trong túi áo ngực là dầu khoáng nhóm Parafin. Các chất và vật lạ nêu trên không chứa nấm mốc và các vi khuẩn gây bệnh trên da.

Về nguyên tắc, toàn bộ áo ngực Trung Quốc này qua kiểm tra không có chứng từ, giấy phép lưu hành nên không được phép lưu thông trên thị trường.

Chất lạ trong áo ngực Trung Quốc lưu hành tại Huế đã được xác định
Chất "lạ" trong áo ngực Trung Quốc lưu hành tại Huế đã được xác định

Thời gian qua, Chi cục quản lý thị trường tỉnh TT-Huế đã kiểm tra nhiều cơ sở bán đồ lót cho chị em, đã phát hiện nhiều áo ngực Trung Quốc trong có dung dịch và các viên màu trắng lạ. Toàn bộ các lô hàng đều không có hóa đơn, chứng từ, giấy phép. Đơn vị đã tịch thu toàn bộ số hàng trên và gửi cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm TT-Huế để làm rõ.

Đại Dương