Trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thứ 2 kháng Tamiflu

(Dân trí) - Sự biến đổi gen của cúm A/H1N1, gây ra tình trạng kháng thuốc chống vi rút Tamiflu, đã được phát hiện tại Nhật. Đây là trường hợp đầu tiên ở đất nước này.

Trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thứ 2 kháng Tamiflu - 1


Đây cũng là trường hợp thứ hai được báo cáo về tình trạng kháng thuốc chống cúm Tamiflu liên quan với cúm A/H1N1 mà đã được nhắc tới cách đây chưa đầy 1 tuần.

 

Theo Nhật báo Kyodo trích dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Lao động Nhật Bản, trường hợp mới nhất này là trên 1 bệnh nhân đã được dùng thuốc Tamiflu kể từ khi được chẩn đoán mắc cúm A/H1N1 cách đây 2 tuần.

 

Bệnh nhân là 1 phụ nữ sống ở quận Osaka và đã khỏi bệnh sau khi dùng Relenza, một loại thuốc kháng cúm khác, thay thế cho Tamiflu.

 

Phát ngôn viên của Tập đoàn Dược phẩm Roche (Thụy Sĩ), nơi sản xuất Tamiflu, cho biết hiện tượng kháng thuốc này là rất “bình thường”. “Đây là một điều hết sức bình thường. Khoảng 0,4% người lớn có hiện tượng kháng thuốc khi dùng Tamiflu”. 

Bà cũng nhấn mạnh là điều này không có ý nghĩa rằng Tamiflu sẽ “mất” khả năng chống cúm A/H1N1.

 

Các nhà chức trách Thụy Điển vừa thông báo vào đầu tuần này về 1 trường hợp kháng Tamiflu ở 1 bệnh nhân nữ và Relenza được sử dụng thay thế đã mang lại kết quả tốt đẹp.

 

Như vậy, sau hơn 2 tháng kể từ ngày cúm A/H1N1 xuất hiện, trên 80 ngàn người ở hơn 100 quốc gia đã bị nhiễm cúm, trong đó đã có gần 400 người tử vong.

 

Nhân Hà

Theo Reuters