Trung Quốc ghi nhận trường hợp tử vong mới nhất do cúm H7N9

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Thượng Hải đã tử vong do cúm H7N9 vào hôm 29/4. Đây là trường hợp tử vong mới nhất do nhiễm vi-rút H7N9. Chủng cúm này được phát hiện ở người lần đầu tiên vào tháng 3 và cho tới nay đã gây ra ít nhất 24 ca tử vong.

Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức y tế thành phố Thượng Hải rằng người đàn ông 89 tuổi này đã tử vong sau 12 ngày được điều trị.

 

Trong những ngày gần đây, cúm gia cầm H7N9 đã lan sang nhiều tỉnh thành mới bao gồm Phúc Kiến và Hồ Nam.

 

Vào tuần trước, một người đàn ông Đài Loan đã trở thành trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N9 ở bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ông bị nhiễm cúm trong thời gian du lịch tại đại lục.

 

Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi chủng vi-rút này là “một trong những mối nguy hiểm chết người đáng chú ý nhất” và cho biết chúng lây lan dễ dàng hơn so với chủng cúm gia cầm trước đây khiến hàng trăm người tử vong trên toàn thế giới vào năm 2003.

 

Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác nhận rằng chủng cúm gia cầm này được lây nhiễm từ gà sang người và hiện vẫn chưa có bằng chứng về việc lây truyền từ người sang người.

 

Cho tới nay, Trung Quốc đã ghi nhận 126 trường hợp nhiễm vi-rút H7N9 với 24 ca tử vong.

 

Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ chủng cúm mới này để kịp thời phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có thể gây nên một đại dịch.

 

Hùng Cường

Theo Reuters & Foxnews