Trung Quốc dự định sẽ ghép đầu cho bệnh nhân liệt?

(Dân trí) - Trong khi hầu hết các nhà nghiên cứu đang tìm cách phụ hồi tủy sống và robot để giúp bệnh nhân bị liệt, thì các bác sĩ ở Trung Quốc lại tính đến một phương án “mạnh” khác: ghép toàn bộ cơ thể.

Phẫu thuật bao gồm lấy đầu của bệnh nhân liệt và ghép nó vào thân của một người đã chết. Tuy nhiên, bât chấp tính chất “rùng rợn” của phẫu thuật này, liệu công chúng, hoặc các nhà lãnh đạo y tế trên toàn thế giới, có thể làm gì để ngăn chặn nó trở thành hiện thực?

Chủ nhiệm dự án ấn tượng này là TS Ren Xiaoping, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Đại học Y Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc, và là một trong những phẫu thuật viên tham gia trong ca ghép tay đầu tiên tại Mỹ vào năm 1999. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn giả thuyết, việc ghép thân (hoặc ghép đầu –f9a tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người) sẽ bao gồm việc cắt rời hai đầu khỏi hai thân và nối các mạch máu của cơ thể từ thân của “người cho” đã chết vào đầu của người nhận còn sống. Sau khi hoàn thành, phần cổ sẽ được “tắm” trong một chất để giúp hỗ trợ tái tạo hai đầu tủy sống.

Các bác sĩ Trung Quốc muốn cho bệnh nhân liệt một thân hình mới.
Các bác sĩ Trung Quốc muốn cho bệnh nhân liệt một thân hình mới.

Mặc dù Ren có thể là người có chuyên môn nhất cho phẫu thuật nhờ tiểu sử ấn tượng của ông trong các ca mổ ghép, nhưng ông không phải là bác sĩ phẫu thuật đầu tiên đề xuất phẫu thuật này. Bác sĩ ngoại thần kinh Ý Sergio Canavero, đã khá nổi tiếng với giấc mơ hoàn thành một cấy ghép đầu thành công. Kế hoạch của ông cũng tương tự như của Ren: hòa nhập tủy sống của đầu người nhận với thân người cho nhờ một chất đặc biệt gọi là polyethylene glycol để hợp nhất hai thành một. BS Canavero cũng đề xuất giữ bệnh nhân trong tình trạng hôn mê khoảng 4 tuần để ngăn ngừa tổn thương thêm nữa trong giai đoạn phục hồi và dự đoán rằng sau khoảng một năm phục hồi chức năng bệnh nhân sẽ có thể nói chuyện, đi lại, và tự làm mọi động tác.

Về mặt lý thuyết, dự án là khả thi về mặt y học, nhưng nếu bạn cảm thấy hơi khó chịu về ý tưởng ghép đầu ai đó vào thân của một xác chết, thì bạn không đơn độc. Cho đến nay, phẫu thuật mới chỉ được tiến hành trên chuột thí nghiệm, và tiếc là chúng không được thành công. Đầu từ chuột sống được ghép vào thân của chuột chết, và mặc dù chuột sống sót sau chấn thương ban đầu, tiếc là chúng không sống được lâu sau khi cấy ghép.

Mặc dù dư luận và giới y học kịch liệt phản đối việc tiến hành phẫu thuật này trên người, nhưng thực sự có thể làm gì để ngăn chặn nó? Có lẽ là không. Mới đây các bác sĩ Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi sửa chữa các gen của phôi người. Mặc dù họ thay đổi các gen với hy vọng điều trị một rối loạn máu hiếm, và phôi không sống, nghĩa là chúng không bao giờ phát triển thành bào thai hoàn chỉnh, song một số tin rằng thí nghiệm này đã vượt qua ranh giới đạo đức vì nó cũng có thể được sử dụng để thay đổi vĩnh viễn những phẩm chất như sắc đẹp hoặc trí thông minh trong bộ gen của con người.

Tuy nhiên, TS Ren bảo vệ phẫu thuật này, tuyên bố rằng nó sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của những người bị liệt.

“Cho dù đạo đức hay không, đây là cuộc sống của một con người", Ren nói. "Không có gì cao hơn so với cuộc sống , và đó là cốt lõi của đạo đức".

Cẩm Tú

Theo Medical Daily