1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra sữa bột “kích thích ngực phát triển”

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc hiện đang điều tra thông tin cho rằng một nhãn hiệu sữa bột của nước này đã khiến một số bé gái sơ sinh dậy thì sớm, với ngực phát triển nhanh hơn bình thường.

 
Trung Quốc điều tra sữa bột “kích thích ngực phát triển” - 1
Cô con gái 13 tháng tuổi của Wang Gang ở Bắc Kinh được chuẩn đoán dậy thì sớm.

 

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện thông tin sữa nhiễm hormone của Synutra International khiến nhiều bé gái ở Hồ Bắc dậy thì sớm. Tuy nhiên, công ty sữa Synutra của Trung Quốc đã kịch liệt phủ nhận sản phẩm của họ bị nhiễm hormone.

 

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan đến sữa bột và các sản phẩm khác khiến người tiêu dùng ở Trung Quốc cũng như trên thế giới lo lắng.

 

2 năm trước đây, hóa chất melamine đã bị phát hiện thấy trong các sản phẩm sữa của 22 công ty Trung Quốc, khiến hàng ngàn trẻ em bị nhiễm độc và 6 em bị tử vong.

 

Bộ Y tế Trung Quốc hôm qua thông báo, một hội đồng gồm 9 chuyên gia nội tiết, nhi khoa, và an toàn thực phẩm đã được thành lập để điều tra về những thông tin trên.

 

Bộ Y tế đang “trực tiếp điều tra các trường hợp được cho là dậy thì sớm, theo yêu cầu của tỉnh Hồ Bắc” và sẽ sớm công bố kết luận.

 

Bộ Y tế cũng cho biết thêm mẫu sữa lấy từ thị trường cũng như nhà của các bé gái hiện đang được kiểm tra.

 

Tờ China Daily, tờ báo tiếng Anh hàng đầu của nhà nước Trung Quốc, đã dẫn nguồn tin từ tờ Health Times ở Bắc Kinh cho biết, ít nhất 3 em nhỏ ở Hồ Bắc được phát hiện thấy có lượng hormone estradiol và prolactin bất bình thường. Theo Health Times, 2 loại hormone này kích thích thích sự tiết sữa ở ngực. Cha mẹ các em bé lo sợ tình trạng này là do có liên quan đến sữa bột Synutra. 
 
Ngoài ra, hôm thứ ba vừa qua, Wang Gang, cha của một bé gái 13 tháng tuổi tại Bắc Kinh cho biết trên tờ China Daily rằng con gái anh bị chẩn đoán dậy thì sớm.

 

Tuy nhiên, chủ tịch Synutra, ông Liang Zhang, cho rằng “không có bằng chứng khoa học” cho những cáo buộc sản phẩm sữa của công ty ông gây ra tình trạng dậy thì sớm ở các bé gái.

 

Trong khi đó, một chuyên gia an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiến sỹ Ben Embarek, cho biết Trung Quốc sẽ có kết quả kiểm tra trong vòng vài ngày tới và sau đó WHO sẽ xem xét các kết quả.

 

Phan Anh

Theo BBC