Trung Quốc: Bé gái nghi dị ứng da do sữa tắm Johnson & Johnson

(Dân trí) - Một bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Trung Quốc nhập viện trong tình trạng da toàn thân bị viêm, sưng đỏ và bị nghi là do sữa tắm của hãng Johnson & Johnson gây nên.

 
Trung Quốc: Bé gái nghi dị ứng da do sữa tắm Johnson & Johnson  - 1

Tình trạng của em bé khi đưa đến viện

Một người đàn ông họ Đào ở huyện Zhenfeng, tỉnh Quý Châu đã cho biết, vào đầu tháng 10 vừa qua, ông có mua 1 lọ sữa tắm cho trẻ sơ sinh của hãng Johnson & Johnson cho con gái mới sinh của mình vì các sản phẩm chăm sóc da trẻ em của hãng Johnson & Johnson vẫn được coi là các sản phẩm tốt. 

 

Ngày 4/10, con gái của ông Đào được tắm bằng loại sữa tắm trên. Sau khi tắm, da bé bắt đầu có những dấu hiệu như: đỏ, nổi mẩn. Do nghĩ rằng dấu hiệu trên không có gì bất thường nên gia đình ông Đào đã không để ý. Đến ngày 6/10, sau lần thứ 3 sử dụng loại sữa tắm của Johnson & Johnson,  tình trạng nổi mẩn đỏ của da bé bắt đầu nặng lên rõ rệt. Da bé sưng đỏ và có dấu hiệu bị lột lớp da ngoài. 

 

Ông Đào đã nhanh chóng đưa con tới bệnh viện địa phương để khám. Khi tới bệnh viện, bé vẫn ngủ ngoan, nhưng khi cởi bỏ quần áo trên người bé, các bác sỹ phát hiện ra da bé bị sưng, bong tróc giống như bị bỏng. Qua các kiểm tra ban đầu, bác sỹ đã kết luận rằng: tình trạng da của bé có liên quan trực tiếp tới việc sử dụng các sản phẩm tắm gội mà gia đình đã sử dụng. Bé cũng cần được điều trị thêm tại bệnh viện để biết được mức độ nặng nhẹ của bệnh.

 

Bác sỹ  cũng cho biết thêm, da trẻ sơ sinh rất mỏng và  nhạy cảm. Các sản phẩm tắm gội cho bé chứa nhiều các thành phần hóa học rất dễ gây nên dị ứng và viêm da. Cách tốt nhất để vệ sinh da cho bé sau sinh là tămgs bằng nước ấm sạch. Việc không nên thường xuyên sử dụng các sản phẩm tắm gội. 

 

Hãng Johnson & Johnson lại cho biết, sản phẩm của hãng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn cho phép. Việc bị kích ứng da như trên là do thể trạng riêng của từng trẻ. 

 

Nấm

Theo people