Trứng gà có kháng thể ngừa cúm A/H5N1

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra trong trứng gà được đẻ ra từ những con gà đã được tiêm vắc-xin ngừa virus cúm H5N1 có một kháng thể có tác dụng phòng chống lây nhiễm cúm H5N1 trên người.

Trứng gà có kháng thể ngừa cúm A/H5N1 - 1
Các nhà khoa học đã tìm thấy kháng thể có tác dụng phòng cúm A/H5N1 trong những quả trứng gà sinh ra từ các con gà đã được tiêm vắc xin ngừa cúm H5N1 (Ảnh minh hoạ: H.Hải)
 
Đó là kết quả công trình nghiên cứu của TS Nguyễn Hữu Huân, viện Vắc-xin quốc tế (IVI), Trung tâm Kiểm soát và phòng dịch Mỹ (CDC) phối hợp với các trường đại học Yonsei và Konkuk tại Seoul, Hàn Quốc và đã phối hợp với Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Việt Nam thử thành công tác dụng của kháng thể này. Theo đó, từ trứng gà được tiêu thụ tại các siêu thị và trại gà tại Việt Nam, các nhà khoa học đã tách được kháng thể chống lại virus cúm H5N1 và thử nghiệm thành công trên chuột thí nghiệm.

Chuột nhiễm cúm gia cầm tự khỏi khi dùng kháng thể trứng gà

TS Nguyễn Hữu Huân cho biết, kháng thể được tìm thấy trong trứng gà, gọi là kháng thể IgY được tìm thấy từ loại trứng của những con gà đã được tiêm vắc-xin ngừa cúm H5N1. Trước đó, kháng thể IgY đã được dùng ở một số nước trên thế giới để điều trị một số bệnh nhiễm trùng đường ruột nhưng chưa được thử nghiệm vào việc phòng chống cúm. TS Huân đã nảy sinh ý tưởng và cùng các cộng sự nghiên cứu, với mong muốn kháng thể này trở thành một “vũ khí” phòng cúm A/H5N1 ở người.

Sau khi tách được kháng thể này, các nhà khoa học đã đưa kháng thể vào đường hô hấp của chuột thí nghiệm trước khi gây nhiễm với virus cúm H5N1. Kết quả cho thấy, toàn bộ số chuột thí nghiệm đều biểu hiện khỏe mạnh và không có dấu hiệu của việc nhiễm cúm. Đặc biệt, ở một nhóm chuột khác được gây nhiễm virus cúm H5N1, đã nhiễm cúm khi được dùng kháng thể IgY điều trị thì đều đã hoàn toàn hồi phục.

Để phóng bệnh trên người, TS Huân cho biết, kháng thể IgY có thể được sử dụng dưới hình thức dung dịch nhỏ mũi hay dung dịch súc họng khi điều trị cho người nhiễm cúm hoặc phòng nguy cơ nhiễm cúm.

Sẽ thử nghiệm trên người

TS Nguyễn Hữu Huân cho biết, với thành công bước đầu khi thử nghiệm trên mô hình chuột thí nghiệm, các nhà khoa học sẽ tiếp tục để thử nghiệm trên người. “Cũng giống như các loại thuốc mới, việc trước mắt của chúng tôi hiện nay là tinh chế kháng thể đạt tiêu chuẩn sinh phẩm dùng cho người và thử trên người tình nguyện. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị dự án cho việc thử nghiệm này, vì thí nghiệm trên mô hình động vật thành công cho thấy khả năng sử dụng an toàn và có tác dụng trên người”, TS Huân nói.

TS Huân cho biết, hiện đã có một số công ty trong nước và nước ngoài đặt vấn đề hợp tác để tiếp tục phát triển công trình khoa học này, ứng dụng phòng bệnh cho con người. Tuy nhiên, TS Huân mong muốn sẽ đưa kết quả này để phục vụ cho Việt Nam.“Vì việc này hoàn toàn có thể làm được ở điều kiện của Việt Nam. Do đó tôi mong muốn có sự phối hợp của cả công ty tư nhân và nhà nước, để người Việt được sử dụng thành quả này. Còn nếu để công ty nước ngoài làm thì chắc chắn giá thành cuối cùng sẽ cao hơn vì công ty sẽ tính thêm lợi nhuận”, TS Huân chia sẻ.

Trước công trình nghiên cứu về kháng thể trong trứng gà có tác dụng phòng cúm A/H5N1, Thứ trưởng bộ Y tế Trịnh Quân Huấn bày tỏ, tuy chưa tiếp cận đầy đủ về công trình này, chỉ mới biết thông tin qua báo chí, nhưng với một đề tài khoa học với mục tiêu quan trọng giúp phòng chống đại dịch cúm thì chắc chắn sẽ được hoan nghênh, ủng hộ.
 
Hải Hà