Trực thăng đưa chiến sĩ bị tai biến từ Nhà giàn DK1 vào đất liền điều trị

(Dân trí) - Sau khi chơi thể thao, Trung úy Nguyễn Văn Mẫn có triệu chứng choáng váng và co giật liên hồi. Sơ cứu ban đầu, lực lượng y tế tại chỗ chẩn đoán Trung úy Mẫn bị tai biến mạch máu não nên điều trực thăng chuyển anh vào đất liền điều trị.

Chiều tối 3/7, trực thăng EC 225, số hiệu VN 8619 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã đưa Trung úy Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, quê Thái Bình) công tác tại Nhà giàn DK1, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thuộc thềm lục địa phía Nam, bị tai biến mạch máu não về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Xe cấp cứu cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện 175 túc trực đón bệnh nhân về điều trị
Xe cấp cứu cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện 175 túc trực đón bệnh nhân về điều trị

Xe cấp cứu và đội ngũ y bác sỹ đã túc trực sẵn, nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viên Quân y 175 – Bộ Quốc phòng để chữa trị.

Ngay sau khi được đưa về bệnh viên, bệnh nhân đã được các bác sĩ tại đây thực hiện hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn với nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện để đưa ra phương án phẫu thuật, điều trị bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Bệnh nhân được chuyển về bệnh viện trong đêm
Bệnh nhân được chuyển về bệnh viện trong đêm
Trung úy Mẫn có biểu hiện choáng và co giật
Trung úy Mẫn có biểu hiện choáng và co giật

Trước đó, đêm 2/7, tại nhà giàn DK1, Trung úy Mẫn chơi thể thao thì xuất hiện triệu chứng choáng váng kèm co giật liên hồi. Chẩn đoán ban đầu của quân y nhà giàn cho thấy quân nhân này có dấu hiệu bị tai biến mạch máu não, vượt quá khả năng nên đã đề nghị đất liền ứng cứu, đưa về bệnh viện Quân y 175.

Được sự đồng ý của Bộ tổng tham mưu, Cục quân y và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng trong chiều cùng ngày, bệnh nhân được trực thăng đưa về đất liền.

Ngày 4/7, TS.BS-CKII Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc bệnh viện cho hay: Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, vùng cấp máu động mạch não giữa bên phải của bệnh nhân có mảng xơ vữa kèm theo huyết khối ở động mạch cảnh trong bên phải.

Các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị đột quỵ, nhồi máu não, tiên lượng nặng
Các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị đột quỵ, nhồi máu não, tiên lượng nặng

“Bước đầu chúng tôi nhận định quân nhân này bị đột quỵ nhồi máu não bán cầu phải, tiên lượng nặng. Nguy cơ phù não sau nhồi máu não đang có dấu hiệu nặng dần, nguy cơ rơi vào hôn mê, rối loạn tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân đã được chỉ định sử dụng thuốc an thần chống co giật, chống đông máu và điều trị xơ vữa động mạch, theo dõi điều trị tích cực” - BS Cẩm cho hay.

Theo BS Cẩm, nhóm người trẻ tuổi bị nhồi máu não do nhiều nguyên nhân như bất thường về cấu trúc mạch máu hoặc xơ vữa động mạch tiến triển sớm. Tùy theo cơ địa và mức độ tổn thương mà bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ hoặc sẽ phải gánh chịu những di chứng nặng nề về vận động, thần kinh.

Trương Nhân - Vân Sơn