TPHCM:

Triển khai phòng chống cúm A/H1N1 khẩn cấp

(Dân trí) - Chiều ngày 1/6, TPHCM triển khai công tác phòng chống cúm A/H1N1 khẩn cấp đến 24 quận huyện, thay đổi tờ khai kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh đến từ vùng dịch có nguy cơ cao, chuẩn bị công tác tiếp nhận bệnh nhân khi dịch lan rộng…

Công tác khẩn cho việc phòng chống cúm A/H1N1

 

Sau khi Việt Nam chính thức xác định đã có 3 ca nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn TPHCM, chiều ngày 1/6 Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND thành phố đã ra chỉ thị triển khai công tác phòng chống cúm khẩn cấp qua việc tổ chức vệ sinh môi trường địa phương.

 

“Công tác vệ sinh cá nhân, môi trường tốt không chỉ ngăn ngừa dịch cúm A/H1N1 mà còn ngăn ngừa được nhiều dịch bệnh đang ở trạng thái lăm le có thể bùng phát như dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm dạng tả, dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết”, ông Nguyễn Thành Tài nói.

 

BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, biên giới. Đặc biệt chú trọng giám sát tại cộng đồng cũng như khuyến cao nâng cao cảnh giác tại các cơ sở y tế công lẫn tư trên địa bàn thành phố (cả 3 ca nhiễm này đều xuất phát từ cộng đồng và từ sự cảnh giác tốt của bệnh viện Hoàn Mỹ).

 

Ngoài 4 bệnh viện chủ lực dành cho việc cách ly bệnh nhân nhiễm cúm, thành phố đã chuẩn bị 8 bệnh viện khác, cùng những khu cách ly dã chiến khi cần. Ngoài ra, tại mỗi BV quận, huyện  đều xây dựng một khu cách ly có từ 5 - 10 giường sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu. 4 bệnh viện chủ lực có 200 giường bệnh. Trước mắt, nếu cần thành phố sẽ tận dụng toàn bộ 500 giường tại BV Bệnh Nhiệt Đới cho công tác cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1.

 

Thành phố sẽ cho triển khai ngay việc thay đổi tờ khai kiểm dịch y tế (màu đỏ) đối với những người đến từ Mỹ, Mexico, Nhật Bản….và buộc đăng ký khám sức khỏe nơi cư trú, sẽ phải đeo khẩu trang trong 7 ngày nếu có dịch bùng phát.

 

Giám sát các ca nhiễm cúm

 

Triển khai phòng chống cúm A/H1N1 khẩn cấp - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân nhiễm cúm H1N1 đầu tiên tại Việt Nam

Đối với bệnh nhân L.Q.T, hiện đã hết sốt nhưng vẫn được cách ly theo dõi tại BV Bệnh nhiệt đới. Cả 7 người thân trong gia đình có tiếp xúc với bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

 

Tuy nhiên, về kiểm soát số hành khách đi cùng chuyến bay với người nhiễm bệnh, cơ quan chức năng mới tìm ra và cách ly được 48/125 hành khách cư ngụ trên địa bàn thành phố, 1 tài xế taxi. Hiện toàn bộ các trường hợp này đều trong tình trạng sức khỏe bình thường, dự kiến nếu sức khỏe vẫn tốt thì đến hết ngày 2/6 sẽ ngưng giám sát toàn bộ 48 hành khách trên.

 

Riêng trường hợp gia đình Việt kiều Mỹ đến cư ngụ tại Q.8, đến giờ này đã có 2 người bị nhiễm cúm A/H1N1 là chị N.T.N.P, 41 tuổi cùng con trai N.H.H, 9 tuổi. Riêng người cha N.H.S, 41 tuổi cùng 3 người thân có tiếp xúc gần với 2 mẹ con bệnh nhân hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Cả 2 mẹ con cùng người cha đều đang được cách ly tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

  

Cũng trong buổi làm việc tại TPHCM chiều ngày 1/6, Ông Trịnh Quân Huấn Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu, thành phố cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành nhất là ở các quận, huyện. Ưu tiên truyền thông cụ thể, chính xác và rõ ràng giúp người dân khỏi hoang mang. Ngoài ra có thể Bộ sẽ quy định thêm một số đơn vị có chức năng công bố kết quả cuối cùng về các ca nhiễm cúm ở TPHCM, dự kiến là Viện Pasteur.

 

Ngọc Thanh