Trên 5000 thanh thiếu niên nhắn tin ủng hộ luật phòng chống thuốc lá

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hai tuần đã có khoảng 200.000 tin nhắn được gửi tới các đối tượng là thanh thiếu niên và đã có 5.215 thanh thiếu niên Việt Nam ký cam kết ủng hộ môi trường không khói thuốc lá tại Việt nam.

Tại Việt Nam, có tới 47,4% nam giới từ 15 tuổi trở lên hút thuốc. Tổng cộng có trên 15 triệu người trưởng thành hiện đang hút thuốc lá, thuốc lào. Ngoài ra, 73,1% người không hút thuốc (tương đương 33 triệu người) bị hút thuốc thụ động tại nhà. 55,9% người lao động (trên 5 triệu người) bị hút thuốc thụ động tại nơi làm việc. Mỗi năm, khói thuốc lá cướp đi mạng sống của hơn 40 nghìn người Việt Nam.

Để kêu gọi thanh thiếu niên tham gia trong phòng chống tác hại thuốc lá, chiến dịch nhắn tin qua điện thoại ủng hộ dự thảo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá lần đầu tiên được phát động vào tháng 5/2012, hàng ngàn người đã ký tên ủng hộ và kêu gọi Quốc hội sớm ban hành luật toàn diện vào ngày 18/6/2012.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên cho biết, chương trình nhắn tin này nhằm mục đích truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, nhắn tin ủng hộ việc Quốc hội thông qua Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết như: Không hút thuốc lá đối với người chưa hút; giảm dần và tiến tới không hút thuốc lá đối với người đang sử dụng; Đám cưới của thanh niên không thuốc lá.
 
Chiến dịch nhắn tin ủng hộ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Chương trình Phòng chống Tác hại Thuốc lá, Bộ Y tế (VINACOSH). Chiến dịch này được thực hiện cùng với hàng loạt chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu “thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong”. Mục đích nhằm chuyển tải tới những người đang hút thuốc cũng như hút thuốc thụ động về những tác hại khôn lường của thuốc lá tới sức khỏe. Qua đó, khuyến khích họ bỏ thuốc lá hoặc là động lực khuyên người thân yêu của mình bỏ thuốc trước khi là nạn nhân của các bệnh tật do thuốc lá.

Hồng Hải