Trẻ vị thành niên dễ bị hội chứng ngất xỉu tập thể

Trẻ vị thành niên thường dễ bị hội chứng ngất xỉu tập thể. Sau khi phát bệnh, bệnh nhân chỉ cần được đặt nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, được kiểm tra huyết áp cẩn thận.

Ngày 10/11, theo PGS. TS. BS. Nguyễn Hoài Nam - ĐH Y Dược TP.HCM, trẻ vị thành niên, đặc biệt là học sinh cuối cấp 2 và đầu cấp 3, thường dễ bị hội chứng ngất xỉu tập thể. Sau khi phát bệnh, bệnh nhân chỉ cần được đặt nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, được kiểm tra huyết áp cẩn thận.

 

Cuối tuần qua, vào hai ngày 7 - 8/11, 35 học sinh nữ của Trường THPT Cao Lãnh 1 - Đồng Tháp đã phải nhập viện vì đồng loạt ngất xỉu, nôn ói, nhức đầu. Ngất xỉu tập thể, hay còn gọi Histeria, là một căn bệnh tâm lý, nhằm thoát khỏi thực tại. Những người bị Histeria chịu ám thị rất cao và thường có hiện tượng lây lan tập thể rất mạnh.

 

"Áp lực học tập, phòng học ẩm thấp, không khí không thông thoáng, ánh sáng không đủ, thường là những điều kiện đặc biệt làm cho thần kinh của trẻ dễ bị u uất. Kèm theo đó là lời giảng của thầy cô có thể quá đều đều, như đọc thuộc lòng giáo án, không có điểm nhấn, rất thuận lợi để các em rơi vào tình trạng "lên đồng". 

 

Học sinh nhiều khi không ăn sáng, khiến đường huyết hạ dẫn đến hàng loạt hiệu ứng như dễ buồn ngủ, hay nặng hơn là rơi vào trạng thái lơ mơ và bất tỉnh," BS. Hoài Nam nói.

 

Theo các chuyên gia tâm thần, những người bị Histeria hoàn toàn không biết mình mắc bệnh. Đó là những ý chí đã nung nấu, đến một lúc nào đó khi vỏ não mất kiểm soát, hoạt động của hệ thống dưới vỏ não bùng phát. Do đó, bệnh thường xảy ra ở những trẻ vị thành niên, khi nhân cách chưa định hình, não chưa hoàn thiện. Hoạt động vỏ não chưa ức chế được mọi hoạt động bên dưới vỏ.

 

Hiện tượng lây lan trong trường học thường nhằm đáp ứng sự căng thẳng hoặc trạng thái lo âu chung của một tập thể, bắt đầu từ một người có uy tín trong lớp. Người bệnh có thể bị co giật, bàn tay co quắp, mất tiếng, đột ngột không nghe thấy hoặc nhìn bị mờ,...

 

Tuy nhiên, theo BS. Hoài Nam, bệnh nhân bị ngất xỉu như thế này chỉ cần được nằm yên ở một nơi thoáng mát, đo mạch và huyết áp cẩn thận. Vì càng tỏ ra săn sóc, bệnh nhân càng trở bệnh nặng như một phản xạ tự nhiên.

 

Theo Hương Cát

Vietnamnet